TP.HCM: Học viện tổ chức xét đề cương dự tuyển tiến sĩ Phật học khóa II

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học đọc quyết định thành lập Ban Xét tuyển đề cương luận án tiến sĩ khóa II
Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học đọc quyết định thành lập Ban Xét tuyển đề cương luận án tiến sĩ khóa II
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 19-3, tại cơ sở I Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (quận Phú Nhuận), Phòng Sau đại học thuộc Học viện đã tổ chức xét tuyển 13 đề cương dự thi tiến sĩ khóa II (2021-2024).

Hội đồng xét tuyển gồm chư tôn đức Phó Viện trưởng Học viện và Viện Nghiên cứu Phật học VN, các giáo sư và phó giáo sư, giảng viên tại các đại học, các nhà nghiên cứu chuyên ngành.

Trong đợt này, 13 đề cương dự xét của các nghiên cứu sinh Thích Thiên Giả (Thạch Dương Trung), Thích Vạn Độ (Huỳnh Giao Phương Đông), Thích Ngộ Trí Dũng (Trương Hữu Dũng), Thích Nhuận Hội (Nguyễn Văn Thanh Nhã), Thích Hạnh Đức (Đặng Ngọc Thêm), Thích nữ Hòa Nhã (Tăng Thị Mỹ Lợi), Thích nữ Chúc Đào (Nguyễn Thị Ngọc Thi), Thích nữ Nguyên Tuệ (Huỳnh Thị Cẩm Nhung), Thích nữ Hạnh Lý (Lê Thị Ngọc Phượng), Lê Văn Tư (Ngộ Minh Tuệ), Thích nữ Minh Tịnh (Trần Ngọc Tuyết) và Thích nữ Nhuận Hiệp (Nguyễn Thị Kim Hiền); ở 2 chuyên ngành Triết học Phật giáo và Lịch sử Phật giáo.

Theo Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học của Học viện, việc xét tuyển nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ Phật học của Học viện phải qua 2 giai đoạn, đây là giai đoạn thứ hai sau khi tiếp nhận, xét tuyển hồ sơ đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh.

Được biết, từ năm 2018, Ban Tôn giáo Chính phủ đã cho phép Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM được tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ Phật học. Hiện nay, có 8 nghiên cứu sinh khóa I đang học tập, nghiên cứu để hoàn thành luận án.

Hội đồng xét tuyển đề cương Triết học Phật giáo

Hội đồng xét tuyển đề cương Triết học Phật giáo

Hội đồng xét tuyển đề cương Lịch sử Phật giáo

Hội đồng xét tuyển đề cương Lịch sử Phật giáo

Các NCS trình bày đề cương luận án trước hội đồng

Các NCS trình bày đề cương luận án trước hội đồng

NCS Thích Thiện Giả đề tài Bảo tồn kinh lá buông

NCS Thích Thiện Giả đề tài Bảo tồn kinh lá buông

NCS.Thích nữ Chúc Đào bảo vệ đề cương

NCS.Thích nữ Chúc Đào bảo vệ đề cương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày