TP.HCM: Khai hạ cho chư Ni tại chùa Pháp Võ

GNO - Hôm qua, 16-5 (10-4-Bính Thân), tại chùa Pháp Võ (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016 cho chư Ni trên địa bàn huyện và tổ chức Đại lễ Phật đản.

Nha Be (2).JPG


Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Viên Giác, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Niệm, Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng đại diện các quận và chính quyền địa phương cũng như đồng bào Phật tử về tham dự.

Về phía chư tôn đức Ni có NT.Thích nữ Tịnh Nguyên, Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; NT.Thích nữ Như Châu, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM cùng chư tôn đức Ni và 85 hành giả an cư tại đạo tràng chùa Pháp Võ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, TT.Thích Thiện Nghĩa, Trưởng BTS GHPGVN huyện Nhà Bè cho biết, năm nay BTS đã tổ chức hai điểm an cư. Một tại chỗ cho chư Tăng tại chùa Chơn Giác với 37 vị, chư Ni tại chùa Pháp Võ với 85 vị - qua đó nâng cao kiến thức nội điển, ngoại điển cho chư Tăng Ni huyện nhà, góp phần giữ gìn quy củ tòng lâm, truyền trì mạng mạch Phật pháp cho chư Tăng Ni trên địa bàn huyện.

Nha Be (10).JPG
Ni sư Như Thảo báo cáo công tác tổ chức của hạ trường

Nha Be (12).JPG
Chư Ni an cư phát nguyện tu học

Tại lễ khai hạ, NS.Thích nữ Như Thảo, đại diện Ban Chức sự trường hạ cung an chức sự và giới thiệu Ban Tổ chức, Ban Giảng huấn, Ban Chức sự trường hạ. Theo đó, năm nay tại trường hạ chùa pháp Võ có 85 hành giả đăng ký an cư với thời khóa tu học trong 90 ngày tại hạ trường rất nghiêm mật.

Thay mặt cho 85 hành giả an cư, SC.Thích nữ Như Hòa đại diện đã phát nguyện sẽ luôn giữ gìn thiền gia quy củ, mỗi ngày 6 thời chuyên tâm tu tập, nuôi dưỡng tín tâm, làm phong phú đời sống tinh thần hướng thượng cho các các thiện nam, tín nữ, Phật tử.

Nha Be (13).JPG
Phật tử phát nguyện hộ trì

Nha Be (14).JPG
Đạo từ của Hòa thượng chứng minh

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Như Niệm, Phó BTS GHPGVN TP.HCM nói về ý nghĩa an cư. Hòa thượng cũng gửi lời tri ân đến BTS huyện đã mở ra được khóa hạ, cảm ơn đến chính quyền đã tạo điều kiện cho Phật giáo huyện và đặc biệt là những Phật tử hộ trì trường hạ, những người góp phần rất lớn cho thành công của khóa an cư.

Sau lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ, toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử cử hành nghi thức niêm hương, tụng kinh Khánh đản và trao tặng 100 phần quà, tặng 20 xe đạp cùng 30 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nha Be (17).JPG
Dâng hương, tung kinh Khánh đản

Nha Be (18).JPG

Nha Be (19).JPG

Nha Be (20).JPG
Trao học bổng và quà tặng cho học sinh vượt khó

Tin ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày