TP.HCM: Khai mạc hội thảo 40 năm xây dựng và phát triển

GNO - Sáng nay, 17-3, Hội thảo khoa học “Thành phố Hồ Chí Minh - 40 năm xây dựng, phát triển và hội nhập” do Thành ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP.HCM tổ chức nhân Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015) đã chính thức khai mạc tại hội trường thành phố (111 Bà Huyện Thanh Quan, P.7, Q.3, TP.HCM).

Tham dự hội thảo có sự hiện diện của ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP.HCM; Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo các tỉnh, thành, các thành phần kinh tế, xã hội, các dân tộc, tôn giáo…

Anh VG (3).jpg

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc - Ảnh: Vũ Giang

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh, Hội thảo nhằm khẳng định thành tựu to lớn, toàn diện trong xây dựng và bảo vệ thành phố, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.

Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP.HCM phát biểu đề dẫn Hội thảo nêu rõ, cách đây tròn 40 năm, nhân dân ta và các lực lượng vũ trang đã tổng tấn công và nổi dậy, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh làm nên chiến thắng mùa xuân, giải phóng Sài Gòn vào ngày 30-4-1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm tháng đã trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta mãi mãi được ghi nhận…

"Trước hết TPHCM luôn quán triệt nắm vững chủ trương của Đảng, luôn bám sát thực tiễn tìm trong thực tiễn lời giải cho những vấn đề mới phát sinh đặt ra, không ngừng đổi mới tư duy, thí điểm các cách làm mới, mô hình mới. Hết sức chăm lo đời sống cho nhân dân. Nhận thức đúng vai trò vị trí của thành phố là nơi hội tụ và lan tỏa, vì cả nước, của cả nước, đẩy mạnh hợp tác kinh tế văn hóa xã hội với các tỉnh thành trong cả nước, phát triển nhanh và bền vững"- ông Lê Thanh Hải khẳng định.

Anh VG (4).jpg

Ông Lê Thanh Hải phát biểu đề dẫn - Ảnh: Vũ Giang

Anh VG (2).jpg

Hội thảo có 125 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo - Ảnh: Vũ Giang

Hội thảo có 125 bài tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo tập trung phân tích 5 nội dung: tổng quan về TP.HCM, mối quan hệ biện chứng giữa TP.HCM, vai trò đầu tàu, động lực, có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Nam; Kinh tế, Đô thị; xây dựng nền tảng về tinh thần, văn hóa, xã hội, Khoa học, Công nghệ; Giữ vững an ninh, quốc phòng, đối ngoại; Xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Tại hội thảo, các đại biểu làm sáng rõ, TP.Hồ Chí Minh, trong suốt 40 năm qua luôn đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung,  trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng, từng bước trở thành một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, thương mại, khoa học, công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á.

Trong phát triển kinh tế, thành phố giữ vai trò trung tâm của khu vực, đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế, phá thế bao vây cấm vận, ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, tạo tiền đề thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khẳng định vai trò lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền TP.Hồ Chí Minh trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt 40 năm xây dựng thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Khẳng định vai trò đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, là động lực, có sức thu hút và có sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

VK.jpg

Giáo sư, anh hùng lao động Vũ Khiêu phát biểu tại hội thảo - Ảnh: Vũ Giang

Anh VG (5).jpg
Các đại biểu tham gia hội thảo - Ảnh: Vũ Giang

Khẳng định một trung tâm lớn về chính trị, hành chánh, văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ. Thành phố cũng luôn đi đầu trong các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển, quản lý…  đi đầu trong chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững với cách tiếp cận đầy tính nhân văn. 40 năm địnhh hình một đặc trưng văn hóa: thành phố năng động, thành phố nghĩa tình, thúc đẩy tiến bộ công bằng xã hội, thành phố chủ động hội nhập …

PGS.TS.Vũ Văn Phúc với tham luận: TP.Hồ Chí Minh điển hình của sự sáng tạo, đột phá trong xây dựng, phát triển và đổi mới đã khẳng định: “Với sự linh động, năng động, sáng tạo của mình cùng với việc nắm vững các chủ trương của Đảng và Nhà nước, bám sát tình hình thực tiễn của thành phố tìm ra giải pháp thích hợp tháo gỡ vướng mắc, vượt qua khó khăn, Đảng bộ và chính quyền TP.HCM còn vận dụng những bài học kinh nghiệm trong các trong các thời kỳ kháng chiến và với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, kiên trì vượt qua những lực cản của cơ chế cũ, làm sáng tỏ dần con đường đi lên và cách làm mới, tư duy mới, góp phần tích cực vào việc xác định và hình thành đường lối mới của Đảng”.

Anh VG (1).jpg

PGS.TS Vũ Văn Phúc trình bày tham luận - Ảnh: Vũ Giang

Anh VG (8).jpg
Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Vũ Giang

Tại hội thảo, các đại biểu cũng phân tích cho thấy TP.HCM cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: Tăng trưởng kinh tế chưa thật sự bền vững, chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng sẵn có; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch chậm, hệ thống hạ tầng ngày càng quá tải, bất cập; quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển và còn nhiều yếu kém, ùn tắc giao thông, ngập nước đô thị, ô nhiễm môi trường…

Qua đó, hội thảo phân tích nguyên nhân đặc biệt nguyên nhân chủ quan và những bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hội thảo cũng khẳng định, TP.Hồ Chí Minh 40 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, dựa vào dân, nhờ sức mạnh nhân dân trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM hiện nay.                                                   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày