TP.HCM: Khai mạc trại huấn luyện Anôma - Ni Liên và Tuyết sơn

Liên trại huấn luyện luyện Anôma – Ni Liên và Tuyết sơn
Liên trại huấn luyện luyện Anôma – Ni Liên và Tuyết sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang (TP.Thủ Đức, TP.HCM), sáng 30-10, Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM đã khai mạc Liên Trại huấn luyện luyện Anôma – Ni Liên và Tuyết sơn.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Hóa, Hòa thượng Thích Minh Thuấn, Phó trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang, cùng chư tôn đức và huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM, phụ huynh, huynh trưởng các đơn vị quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp và 90 trại sinh tham dự.

Huynh trưởng Thị Cư trao quyết định thành lập Ban Quản trại đến Huynh trưởng Minh Hạnh

Huynh trưởng Thị Cư trao quyết định thành lập Ban Quản trại đến Huynh trưởng Minh Hạnh

Tại lễ khai mạc, Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Hàm - Võ Quốc Đạo, Phó Thư ký Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM đại diện Thường trực Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM đọc quyết định thành lập Ban Quản trại Liên trại Huấn luyện Anôma - Ni Liên và Tuyết Sơn. Theo đó, thành phần nhân sự Ban Quản trại do Huynh trưởng cấp Tấn Minh Hạnh - Huỳnh Văn Long, Phó Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM làm Trưởng ban Tổ chức; Huynh trưởng cấp Tín Thiện Phước - Lư Trường Thành, Trại Trưởng liên trại, cùng các thành viên Ban Quản trại.

Trao còi lệnh đến Trại Trưởng liên trại - Huynh trưởng Thiện Phước

Trao còi lệnh đến Trại Trưởng liên trại - Huynh trưởng Thiện Phước

Phát biểu khai mạc, Huynh trưởng Minh Hạnh cho biết trải qua 70 năm hình thành phát triển Gia đình Phật tử nhờ vào nguyên tắc kế thừa các bậc tiền bối cũng như các anh chị huynh trưởng tiền nhiệm đã hun đúc cho đàn em. Ngày nay tiếp nối sứ mạng đó, liên đơn vị Gia đình Phật tử tại các quận 12, Gò Vấp, Bình Thạnh, gồm 6 đơn vị Gia đình Phật tử Tâm Minh, Bát Nhã, Kỳ Quang, Huyền Trang LTA, Vĩnh Phước, Phước Thiện tổ chức mở trại huấn luyện để truyền thừa khả năng cho các em đoàn sinh tiếp bước.

Có 36 trại sinh Tuyết Sơn

Có 36 trại sinh Tuyết Sơn

Huynh trưởng Minh Hạnh cho biết với mục đích tạo môi trường học tập, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội chúng trưởng, đội, chúng phó và đầu thứ đàn nhằm gầy dựng lực lượng nòng cốt phụ giúp huynh trưởng trong việc củng cố và kiện toàn tổ chức đơn vị Gia đình Phật tử cấp cơ sở, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để các em có điều kiện học tập, giao lưu, rèn luyện kỹ năng sống.

Ban Quản trại liên trại huấn luyện

Ban Quản trại liên trại huấn luyện

Huynh trưởng cấp Tấn Thị Cư - Nguyễn Thanh Minh, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.HCM phát biểu bày tỏ tin tưởng qua trại huấn luyến trại sinh sẽ về lại đơn vị hỗ trợ cũng huynh trưởng giúp cho đơn vị ngày một phát triển. Đồng thời qua những bài hướng dẫn các em sẽ trở thành Phật tử hiếu đạo và có đức tin sâu sắc vào Phật pháp.

Có 54 trại sinh Anôma và Ni Liên

Có 54 trại sinh Anôma và Ni Liên

Hòa thượng Thích Minh Hóa, Đại đức Thích Minh Sơn tại lễ khai mạc cũng có đôi lời pháp từ đến trại sinh và huynh trưởng. Chư tôn đức sách tấn phải luôn lấy giới định tuệ làm ngọn đuốc soi đường trên con đường tu học và hòa nhập vào đời.

Hòa thượng Thích Minh Hóa ban đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Hóa ban đạo từ

Theo đó, liên trại sẽ được tổ chức trong giai đoạn 1 ngày 30-10-2022; Giai đoạn 2 diễn ra ngày 12 và 13-11-2022 tại chùa Tuệ Châu (huyện Hóc Môn).

Nhiệm vụ đội chúng trưởng và đầu thứ đàn

Nhiệm vụ đội chúng trưởng và đầu thứ đàn

Giai đoạn 2 của trại sẽ diễn ra ngày 12 và 13-11-2022 tại chùa Tuệ Châu (huyện Hóc Môn)

Giai đoạn 2 của trại sẽ diễn ra ngày 12 và 13-11-2022 tại chùa Tuệ Châu (huyện Hóc Môn)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày