TP.HCM: Lần đầu tiên phát hành bộ lịch bloc Phật giáo tại Việt Nam

(GNO-TP.HCM): Sáng hôm qua 23-11, tại TP.HCM, dưới sự chủ trì của HT. Thích Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh T.Ư, Trương ương Giáo hội đã chính thức giới thiệu bộ lịch bloc Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam đến với giới truyền thông.

Bộ lịch được thực hiện nhằm quảng bá, văn hóa Phật giáo Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước, trong đó thể hiện sinh động những thành tựu Phật sự lớn mà Việt Nam tổ chức như: Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 tại Việt Nam (Vesak), Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới 2009 tại Việt Nam (Sakyadhita), Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

WTKM (1).JPG

Toàn cảnh buổi họp báo giới thiệu bộ lịch bloc Phật giáo

Đây là lần đầu tiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát hành bộ lịch bloc Phật giáo Việt Nam với các loại lịch bloc khổ đại (14,5 x 20,5cm), khổ siêu đại (20 x 30cm) được thiết kế gồm 365 tờ tương ứng với 365 hình ảnh ngôi chùa ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam do nhiếp ảnh gia, kỷ lục gia Võ Văn Tường cung cấp ảnh, mỗi tờ lịch có đính kèm lời Phật dạy trích từ bản Kinh Pháp Cú do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Bộ lịch được trình bày với phong cảnh đặc sắc, hình ảnh phong phú, màu sắc trang nhã, mỗi tờ lịch đều toát lên nét đẹp thanh thoát, an lạc của nếp sống thiền môn, một hình ảnh nhân gian Tịnh độ của mùa xuân miên viễn.

WTKM (2).JPG

Bộ lịch bloc Phật giáo đầu tiên được phát hành tại Việt Nam

Bộ lịch bloc Phật giáo được in tại Công ty Văn Hóa Sài Gòn với số lượng 40.000 bộ, trong đó số lượng in bloc đại là 30.000 cuốn và bloc siêu đại là 10.000 cuốn để phát hành trên toàn quốc thông qua Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công ty Cổ phần Hệ thống Lộc Tài (đơn vị thành viên của Ban Kinh tế Tài chính TƯGH) và Nhà Xuất bản Thời Đại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày