TP.HCM: Lễ nhập kim quan HT.Thích Minh Dũng

GNO - Chiều nay, 21-10, tại chùa Phật Đà (P.13, Q.Tân Bình) BTS GHPGVN quận và môn đồ pháp quyến trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan cố HT.Thích Minh Dũng, Chứng minh BTS GHPGVN quận, trụ trì chùa Phật Đà vừa viên tịch.

HT  (2).jpg


Chư tôn đức niệm hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh và chủ trì lễ có HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Trí, Chứng minh BTS GHPGVN Q.Tân Bình; HT.Thích Viên Giác, Cố vấn BTS Phật giáo quận; TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN quận, Trưởng ban Tổ chức tang lễ cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận, các quận, huyện lân cận và đồng đảo Phật tử.

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức niệm hương, đảnh lễ Tam bảo và trì niệm thần chú Đại bi, niệm danh hiệu Phật để cung thỉnh nhục thân cố Hòa thượng nhập kim quan. Nghi thức diễn ra trong tiếng chuông trống Bát-nhã liên hồi và sự thương tiếc của môn đồ pháp quyến, Phật tử.

HT  (1).jpg


Giác linh đài tôn trí di ảnh, y bát cố Hòa thượng

HT (10).jpg
TT.Thích Thông Đức làm lễ thọ tang cho hiếu đồ

Theo cáo phó của BTS GHPGVN quận, HT.Thích Minh Dũng do niên cao lạp trưởng đã thâu thần viên tịch lúc 23 giờ 30 ngày 20-10-2018 tại chùa Phật Đà. Lễ truy niệm sẽ được chính thức diễn ra vào lúc 5 giờ ngày 24-10-2018 (16-9-Mậu Tuất).

Sau lễ nhập kim quan, Ban Nghi lễ dưới sự hướng dẫn của TT.Thích Thông Đức, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo quận, sám chủ tang lễ cùng chư tôn đức Tăng đã làm lễ bạch Phật, khai kinh, thỉnh Giác linh an vị, thọ tang cho môn đồ hiếu quyến và Phật tử.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày