TP.HCM: Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa - Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa tại chùa Khánh Long
Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa tại chùa Khánh Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đúng 11 giờ, ngày 16-3, tại chùa Khánh Long (P.14, Q.4, TP.HCM), Ban Tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến cử hành lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ni giới Q.4.
Khóa lễ niêm hương, bạch Phật

Khóa lễ niêm hương, bạch Phật

Chứng minh hộ niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Hạnh Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.4; Hòa thượng Thích Nhựt Hiển, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.4; Hòa thượng Thích Giải Thắng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.7, cùng chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo Q.4, Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM, môn phái tổ đình Thiên Ấn - Quảng Ngãi tại miền Nam, môn đồ pháp quyến, Tăng Ni, Phật tử tham dự hộ niệm.

Chư tôn đức chứng minh niêm hương

Chư tôn đức chứng minh niêm hương

Tại buổi lễ, chư tôn đức giáo phẩm đã niêm hương lễ Phật, sái tịnh kim quan và cử hành lễ nhập kim quan theo nghi thức truyền thống.

Trong tiếng niệm Phật nhất tâm của đại chúng, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Ni trưởng tân viên tịch từ thiền thất đến Giác linh đường để nhập kim quan; sau đó, Ban Nghi lễ cử hành nghi thức bạch Phật, thỉnh Giác linh và thọ tang cho môn đồ pháp quyến.

Sái tịnh

Sái tịnh

Như Giác Ngộ đưa tin Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ni giới Q.4, viện chủ chùa Khánh Long (số 500/33 Đoàn Văn Bơ, P.14, Q.4, TP.HCM), do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã viên tịch vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 15-3-2024 (6-2-Giáp Thìn) tại chùa Khánh Long; trụ thế 91 năm, 71 hạ lạp.

Lễ thọ tang

Lễ thọ tang

Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Khánh Long. Lễ viếng bắt đầu lúc 18 giờ ngày 16-3-2024 (7-2-Giáp Thìn).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 5 giờ ngày 20-3-2024 (11-2-Giáp Thìn), sau đó sẽ di quan đến Đài hỏa táng Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM làm lễ trà-tỳ.

Một số hình ảnh lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Hoa:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày