TP.HCM: Lộ trình diễu hành xe hoa mừng Phật đản

GNO - Theo Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2557 - DL.2013, hiện đã có 32 xe hoa của 24 quận huyện đăng ký tham gia diễu hành trên đường phố kính mừng Đại lễ Phật đản.

DSC_0005.JPG
Xe hoa diễu hành Kính mừng Phật đản PL.2556 - Ảnh: H.D

Xe hoa sẽ tập trung vào lúc 16g ngày 14-4-Quý Tỵ trước trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM (tổ đình Ấn Quang, Q.10), đến 19g đoàn xe hoa sẽ xuất phát theo lộ trình: Sư Vạn Hạnh, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Thanh, Thuận Kiều, Châu Văn Liêm, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Công trường Quách Thị Trang, Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám (Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức).

Đoàn xe hoa tập trung tại Tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức để chấm điểm rồi giải tán tại đây.

BTS GHPGVN Q.8 kết hợp BTS GHPGVN Q.5, Ban Đại diện PG người Hoa TP.HCM, chính quyền Q.8, Công ty Sơn Lâm và phường 15 sở tại tổ chức diễu hành thuyền hoa vào 18g ngày 14, 15-4-Quý Tỵ.

Theo đó, sẽ có một số ca-nô dẫn trước đoàn thuyền hoa gồm có 3 chiếc theo thứ tự: Thuyền 1: Đội lân chào mừng, thuyền 2: Tứ đại thiên vương, thuyền 3: Vườn Lâm-tỳ-ni diễu hành xuất phát từ bến đò trước chùa Long Hoa (Q.8).

Đoàn thuyền hoa sẽ xuôi dòng trên kênh Tàu Hủ, đoàn thuyền hoa sẽ dừng lại ở chợ Hòa Bình, P.5, Q.5 để đồng bào Phật tử chào mừng, hướng đến bến Bạch Đằng (trung tâm TP.Hồ Chí Minh), sau đó, đoàn trở về bến đò trước chùa Long Hoa Q.8 - kết thúc hành trình.

thuyen-hoa-Phat-dan.jpg

Thuyền hoa mừng Phật đản - Ảnh: TL

2 chiếc thuyền hoa của PG quận 1 và quận Phú Nhuận cũng sẽ diễu hành trên kênh Nhiêu Lộc, đoạn kênh trước chùa Vạn Thọ, Quan Âm tu viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày