TP.HCM: Phật giáo H.Bình Chánh tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tu viện Tường Vân

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo H.Bình Chánh tại tu viện Tường Vân
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo H.Bình Chánh tại tu viện Tường Vân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-4 ÂL, Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh đã long trọng tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại tu viện Tường Vân (TT.Tân Túc, H.Bình chánh, TP.HCM).
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Đại lễ dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Lạc, Hòa thượng Thích Giác Hạnh, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh; Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Bình chánh, Trưởng ban Tổ chức cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện; đại diện Phân ban Ni giới huyện cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn toàn huyện.

Về phía chính quyền sự hiện diện của lãnh đạo các ban ngành TP.HCM; lãnh đạo chính quyền, các cơ quan chức năng, đoàn thể H.Bình Chánh, TT.Tân Túc và đông đảo các Phật tử đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN
Thượng tọa Thích Quang Thạnh tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Sau nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ, các Phật tử dâng hoa cúng dường Phật đản, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm lắng nghe Thượng tọa Thích Quang Thạnh cung tuyên bức Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN. Tiếp theo, Hòa thượng Thích Huệ Minh tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2567 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền các cấp đã dâng hương, tụng kinh Khánh đản, sau đó, thả chim bồ câu mang thông điệp hòa bình, nguyện cầu quốc thái dân an.

Chư tôn đức cùng đại biểu dâng hương
Chư tôn đức cùng đại biểu dâng hương

Buổi lễ kết thúc sau phần cảm tạ của Thượng tọa Thích Phước Tiến, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN H.Bình Chánh.

Dịp này, Phật giáo huyện cũng trao tặng 300 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá 90 triệu đồng.

Thượng tọa Thích Phước Tiến thay mặt Ban Trị sự trao bảng tượng trưng tặng 300 phần quà đến người nghèo
Thượng tọa Thích Phước Tiến thay mặt Ban Trị sự trao bảng tượng trưng tặng 300 phần quà đến người nghèo

Trước đó, tối 12-4 ÂL, Ban Trị sự Phật giáo H.Bình Chánh đã tổ chức diễu hành 60 chiếc xe hoa nhằm lan tỏa thông điệp Phật đản đến nhân dân, Phật tử. Lộ trình bắt đầu từ Văn phòng Ban Trị sự - chùa Tam Bửu rồi diễu hành theo các tuyến đường trên địa bàn huyện và trở về lễ đài tại tu viện Tường Vân.

Đoàn xe hoa của Phật giáo H.Bình Chánh diễu hành trên các tuyến đường vào đêm 12-4 ÂL
Đoàn xe hoa của Phật giáo H.Bình Chánh diễu hành trên các tuyến đường vào đêm 12-4 ÂL

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày