Ban Trị sự Phật giáo Q.6 tổ chức Đại lễ Phật đản, khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Phật đản Q.6 tổ chức tại chùa Tuyền Lâm - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận
Phật đản Q.6 tổ chức tại chùa Tuyền Lâm - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-4-Quý Mão (31-5-2023), Ban Trị sự GHPGVN Q.6 (TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản và khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, tại chùa Tuyền Lâm - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo quận.
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ diễn ra với sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Hòa thượng Thích Giác Pháp; Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6, Trưởng ban Tổ chức, cùng Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự Q.6, Tăng Ni các tự viện trên địa bàn quận và hơn 300 Phật tử.

Hòa thượng Thích Như Tín tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Như Tín tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Lãnh đạo các cơ quan có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Duy Tân, Trưởng ban Ban Tôn giáo Thành phố; bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Q.6 cùng đại diện cơ quan tham dự.

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán, toàn thể đại chúng lắng lòng nghe Hòa thượng Thích Như Tín tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa tuyên đọc Diễn văn Phật đản
Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa tuyên đọc Diễn văn Phật đản

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, niệm hương, chư tôn đức tham dự đại lễ cử hành khóa lễ tụng sám Khánh đản.

Ban Tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567 đã cung an chức sự các hạ trường và thông qua nội quy thiền môn trong ba tháng An cư kiết hạ.

Hành giả an cư phát nguyện

Hành giả an cư phát nguyện

Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN Q.6 tổ chức 2 điểm an cư tập trung: chùa Tuyền Lâm dành cho 40 vị chư Tăng và chùa Bồ Đề Lan Nhã dành cho 60 vị chư Ni; 4 điểm an cư tại chỗ gồm: Tịnh xá Trung Tâm (23 vị Tăng ), tịnh xá Lộc Uyển (13 vị Tăng), chùa Giác Hải (10 vị Tăng), chùa Thiền Đức (10 vị Ni).

Tại buổi lễ, đại diện hành giả an cư đã đảnh lễ chư tôn đức, bày tỏ niềm hân hoan và hạnh phúc khi được trở về hạ trường cấm túc an cư thúc liễm thân tâm. Hành giả an cư phát nguyện giữ gìn Giới luật và làm tăng trưởng giá trị sống hòa hợp, để Phật pháp được xương minh, chánh pháp được trường lưu.

Bà Lê Thị Thanh Thảo phát biểu

Bà Lê Thị Thanh Thảo phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Q.6 bày tỏ rất vui mừng khi biết thông bạch của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, đã hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các nơi thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa mang đậm truyền thống văn hóa Phật giáo.

"Qua các hoạt động thiết thực đó góp phần giáo dục truyền thống, giải quyết khó khăn và đem đến an vui cho người bất hạnh, góp phần cùng chính quyền Q.6 thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội", bà Lê Thị Thanh Thảo nhận định.

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ ban đạo từ

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ ban đạo từ

Dịp này, bà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Q.6 kính chúc chư tôn đức, Tăng Ni và đồng bào Phật tử đón mùa Phật đản nhiều phước báu, an lạc, mạnh khỏe, thành tựu viên mãn.

Ban đạo từ buổi lễ, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ đã nhắc lại lịch sử và ý nghĩa ngày Phật đản. Đồng thời, Hòa thượng tán thán công đức của Ban Trị sự GHPGVN Q.6, tán thán công đức của Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa - Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.6 đã tổ chức khai mở khóa An cư kiết hạ.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ sách tấn đến tất cả hành giả an cư chuyên tâm hành trì giới luật, thúc liễm thân tâm, để thành tựu được sở nguyện trong 3 tháng tu tập ở hạ trường.

Trang nghiêm buổi lễ

Trang nghiêm buổi lễ

Buổi lễ kết thúc sau phần cảm tạ của Thượng tọa Thích Liễu Minh, Phó ban Trị sự, Phó ban Tổ chức Đại lễ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày