Ban Trị sự Phật giáo H.Cần Giờ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Hải Đức

Đại lễ Phật đản H.Cần Giờ diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện, chùa Hải Đức
Đại lễ Phật đản H.Cần Giờ diễn ra tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện, chùa Hải Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-4-Quý Mão (28-5-2023), Ban Trị sự GHPGVN H.Cần Giờ đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật đản 2567, tại lễ đài chính của Phật giáo huyện - chùa Hải Đức, Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện.
Thượng tọa Thích Minh Bảo tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Minh Bảo tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Buổi lễ diễn ra với sự tham dự của Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Cần Giờ, Trưởng ban Tổ chức, cùng Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự H.Cần Giờ, Tăng Ni các tự viện trên địa bàn huyện và Phật tử.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan có sự hiện diện của ông Nguyễn Thành Lộc, Phó phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Trung Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TT.Cần Thạnh, cùng lãnh đạo chính quyền H.Cần Giờ và đại diện các phòng, ban sở tại.

Đại đức Thích An Đạo tuyên đọc Diễn văn Phật đản

Đại đức Thích An Đạo tuyên đọc Diễn văn Phật đản

Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, nhập từ bi quán, toàn thể đại chúng lắng lòng nghe Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Cần Giờ tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Tiếp đó, Đại đức Thích An Đạo, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo H.Cần Giờ tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, niệm hương, chư tôn đức tham dự đại lễ cử hành khóa lễ tụng sám Khánh đản.

Dịp này, đại diện chính quyền H.Cần Giờ và đại diện chính quyền TT.Cần Thạnh có lời chúc mừng Phật đản an lành đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày