TP.HCM: Phật giáo huyện Hóc Môn tổ chức khóa tu mùa hè cho giới trẻ

(GNO-TP.HCM): Sáng qua 12-7, Khóa tu mùa hè "Hương sen mùa hạ" lần 3 - 2010 dành cho giới trẻ do Ban Đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn tổ chức đã chính thức khai mạc tại chùa Quang Thọ - xã Xuân Thới Thượng.
WKTMH (1).jpg
WKTMH (2).jpg
WKTMH (3).jpg

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

HT. Thích Thiện Minh - Chánh đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn, TT. Thích Chân Tính - Phó ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn đã đến chứng minh buổi lễ.

WKTMH (6).jpg
WKTMH (10).jpg

Chư tôn đức chứng minh lễ khai mạc

WKTMH (8).jpg
WKTMH (5).jpg
WKTMH (11).jpg
WKTMH (7).jpg
WKTMH (4).jpg
WKTMH (9).jpg

Hình ảnh trong ngày khai mạc khóa tu

Khóa tu mùa hè "Hương sen mùa hạ" lần 3 - 2010 diễn ra từ ngày 11-7 đến 18-7. Trong suốt khóa tu, các bạn trẻ sẽ được chư tôn đức hướng dẫn những nội dung giáo lý Phật giáo áp dụng cho tuổi trẻ. Song song đó là kiến thức về kỹ năng sống Phật giáo, sinh hoạt giao lưu và tham gia các khóa lễ tụng niệm.

WKTMH (12).jpg
WKTMH (13).jpg
WKTMH (14).jpg
WKTMH (15).jpg

Theo ĐĐ. Thích Lệ Tâm - Thư ký Ban Đại diện Phật giáo huyện Hóc Môn, trụ trì chùa Quang Thọ, các bạn trẻ tham dự khóa tu phải trường chay trong suốt 7 ngày, thời khóa công phu cũng như giờ giấc tu học được miên mật thực hiện, các bài pháp thoại về hiếu đạo, nhân quả, sống tỉnh thức sẽ lần lượt được trình bày trong khóa tu.

Có gần 200 bạn trẻ tham gia khóa tu này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày