TP.HCM: Phật giáo quận Gò Vấp tổng kết Phật sự 2010

(GNO-TP.HCM): Hôm qua 5-1, chư tôn đức Tăng Ni Ban Đại diện Phật giáo quận Gò Vấp đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2010.
WWGV (3).JPG

Theo đó, nhiều hoạt động Phật sự chuyên ngành như: Tăng sự, văn hóa, nghi lễ, hoằng pháp, hướng dẫn nam nữ Phật tử, TTXH… đều thành tựu khả quan. Công tác Phật sự tập trung nhấn mạnh: lập thủ tục hợp thức hóa và bổ nhiệm trụ trì, tổ chức an cư kiết hạ tập trung cho chư Tăng Ni. Tổ chức tu học cho Phật tử qua các khóa tu Bát quan trai, lớp giáo lý, tổ chức thuyết giảng vào các ngày lễ Phật giáo, hướng dẫn sinh hoạt cho các GĐPT Kỳ Quang II, Long Sơn, tổ chức các chương trình văn nghệ… Đặc biệt, Lớp SC PH khóa V đã mãn khóa, Tăng Ni khóa VI có 69 vị được học tại chùa Huỳnh Kim và tịnh xá Ngọc Phương.

WWGV (2).JPG
WWGV (1).JPG
WWGV (4).JPG

Chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Q.Gò Vấp cũng đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động chăm lo cho người nghèo địa phương và cứu trợ thiên tai tại các tỉnh thành, năm 2010 đã thực hiện được các công tác Phật sự, tổng trị giá trên 9,2 tỷ đồng; 16 nhà tình thương; hơn 7 tấn gạo; xây dựng 3 cầu bê tông nông thôn và hỗ trợ 120 áo quan cho người nghèo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày