TP.HCM: Sáng mồng 6 Tết, khai đàn Dược Sư

GNO - Chiều nay, mồng 5 Tết (ngày 20-2), công việc chuẩn bị cho Pháp hội Dược Sư - tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận xuân Mậu Tuất - 2018 tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3/2, P.12, Q.10) đã được thiết trí trang nghiêm.

AAABA (3).JPG

Tôn tượng Phật Dược Sư được tôn trí trang nghiêm

HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức đã đích thân giám sát, kiểm tra việc tôn trí các tôn tượng Đức Phật Dược Sư, thiết trí đàn tràng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.

Theo Ban Tổ chức, đúng vào 7g30 sáng mai, mồng 6 Tết, BTS GHPGVN TP sẽ cử hành lễ khai đàn Dược Sư - tiêu tai diên thọ, kỳ quốc thới dân an, nguyện phong điều vũ thuận xuân Mậu Tuất - 2018 tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.

AAABA (4).JPG
AAABA (11).JPG

... tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự

Lễ khai đàn Dược Sư sẽ có sự chứng minh, tham dự của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chứng minh BTS GHPGVN TP, chư tôn đức thành viên BTS, 24 BTS Phật giáo quận huyện đồng tham dự lễ khai đàn, tụng kinh Dược Sư.

Trước khi chính thức khai đàn Dược Sư, chư tôn đức thành viên BTS GHPGVN TP sẽ có buổi họp mặt, khánh tuế, chúc mừng năm mới Mậu Tuất vào lúc 7 giờ tại Văn phòng BTS.

Sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền, Văn phòng BTS sẽ chính thức làm việc trở lại vào ngày 11-1-Mậu Tuất (ngày 26-2-2018).

Sau đây là những hình ảnh về việc chuẩn bị Pháp hội Dược Sư do PV Giác Ngộ thực hiện vào chiều nay:

AAABA (5).JPG
AAABA (7).JPG
AAABA (9).JPG

Tôn tượng Đức Phật Dược Sư đã được tôn trí trang nghiêm

AAABA (8).JPG

AAABA (15).JPG
HT.Thích Trí Quảng kiểm tra công tác thiết trí đàn tràng

AAABA (16).JPG
Góp ý đến chư tôn đức để hoàn thiện công tác chuẩn bị

AAABA (1).JPG
Tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

AAABA (2).JPG
Sáng mai, 7g30 sẽ khai đàn Dược Sư tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự

AAABA (14).JPG
Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho pháp hội Dược Sư xuân Mậu Tuất - 2018

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày