TP.HCM sẽ đón 1,7 vạn người Việt ở nước ngoài trở về

GNO - Hãng tin thông tấn Reuters cập nhật về tình hình đại dịch toàn cầu Covid-19 trong bản tin rạng sáng hôm nay, 20-3, cho biết nước Ý ghi nhận thêm 427 ca tử vong do trong 24 giờ qua.

Như vậy tổng số ca tử vong vì dịch bệnh ở quốc gia này lên 3.405 người, nhiều hơn cả Trung Quốc (3.245) cùng thời điểm tương tự.

1 (1).jpg

Nước Ý là nơi có người tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới - Ảnh: Reuters

Dẫu bùng phát đầu tháng 1-2020, sau Trung Quốc, nhưng số người dương tính với Covid-19 ở Ý đã tăng nhanh, và số người tử vong cũng tăng cao, gây hoang mang cho cả châu Âu và thế giới.

Hãng thông tấn CNN trong bản tin 6g30 hôm nay cũng ghi nhận nước Mỹ đã có 13.133 ca nhiễm và 193 người đã tử vong vì mắc bệnh Covid-19.

Ghi nhận cho đến 7g30 sáng 20-3, đại dịch bệnh Covid sau khi bùng phát ở Trung Quốc, nay đã lan tới 179 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với Việt Nam chúng ta, tới thời điểm bản tin này xuất bản đã ghi nhận đã có 85 người dương tính với Covid-19, nhưng nguy cơ vẫn tiềm ẩn. Theo thông báo khẩn của Bộ Y tế, nhiều chuyến bay từ nước ngoài, nội địa trong đó có người nhiễm Covid-19.

Bộ liên tục ra thông báo khẩn, nỗ lực tìm kiếm những hành khách đã đi trên các chuyến bay nay để được kiểm tra sức khỏe nhằm bảo vệ và phòng tránh sự lây lan trong cộng đồng.

1 (2).jpg

TP.HCM dự kiến tiếp nhận 17.000 người Việt đang sinh sống ở nước ngoài có nguyện vọng về quê nhà tránh dịch bệnh (trong ảnh là người Việt ở nước ngoài khai báo y tế trước khi nhập cảnh Việt Nam) - Ảnh Tuổi Trẻ

Từ 00g hôm 18-3, Chính phủ đã chỉ thị tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam, nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ, khoanh vùng để kiểm soát dịch bệnh.

Tại TP.HCM, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 của Thành phố cho biết: đến 15 giờ chiều 19-3-2020, tổng số trường hợp mới xác định thêm là 13 trường hợp; Tổng số trường hợp nghi ngờ: 177 trường hợp (tính đến ngày 18-3-2020, trong đó có 173 trường hợp đã có kết quả âm tính, 4 trường hợp đang đợi kết quả); Tổng số trường hợp đang cách ly tập trung: 2.997 người, trong đó: Khu cách ly tập trung của Thành phố: 2.500 trường hợp, Cơ sở cách ly tập trung quận, huyện: 497 trường hợp; Tổng số trường hợp đang cách ly tại nhà / nơi lưu trú: 615 trường hợp.

1 (1).gif

Trong một khu cách ly tại TP.HCM - Ảnh: Thanh Niên

Trong 46 người tại TP.HCM, đã tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm 22 trường hợp, 16 người có kết quả âm tính, 2 trường hợp không có ở địa phương và đang điều tra 22 người còn lại.

Thông tin từ Trung tâm Báo chí TP.HCM cho biết: Trong 10 ngày tới, dự kiến, Thành phố sẽ tiếp nhận khoảng 17.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài trở về tránh dịch bệnh Covid-19 và có mong muốn được cách ly tại TP.HCM.

Hiện TP.HCM đã chuẩn bị mọi phương án để không xảy ra tình trạng lúng túng. Lãnh đạo Thành phố khẳng định luôn bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm và thực phẩm phục vụ người dân; đủ nhân lực, cơ sở để phục vụ cách ly, phát hiện và điều trị Covid-19.

Ng.Huân tổng hợp



Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ hội Quán Thế Âm là công tác Phật sự hằng năm của Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế tổ chức thu hút hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử tham dự cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc

Huế: Tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, dời thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ IX

GNO - Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế phổ biến thông tư về việc tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm nhân vía của Ngài vào trung tuần tháng 6 âm lịch này. Đây là lễ hội đã trở thành truyền thống của Phật giáo cố đô, diễn ra tại Trung tâm du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, P.Thủy Xuân).
Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mở rộng, tại thiền viện Quảng Đức - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Giáo hội đề nghị gửi báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 phục vụ Đại hội X của GHPGVN

GNO - Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN phổ biến Thông báo số 257/TB-HĐTS, ngày 21-7, đề nghị Ban, Viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm phục vụ công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Thông tin hàng ngày