TP.HCM: Sẽ tổ chức Đại lễ cầu siêu, cầu an và hội thu trợ giúp nhân dân Nhật Bản

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 21-3, chư tôn đức Ban Trị sự Thành hội, Ban Đại diện Phật giáo 24 quận, huyện; Giáo sư Nguyễn Đức Hòe - Hiệu trưởng Trường Nhật ngữ Đông Du đã họp bàn việc tổ chức đại lễ kỳ siêu, kỳ an và vận động hội thu, cứu trợ nhân dân Nhật Bản đang gánh chịu thảm họa từ động đất, sóng thần vừa qua.
wwwqg (3).JPG
wwwqg (4).JPG

Toàn cảnh phiên họp

wwwqg (8).JPG

Tại buổi họp, HT. Thích Trí Quảng, Trưởng ban Trị sự Thành hội đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong hành động thực tiễn để chia sẻ với nhân dân Nhật Bản dựa trên tình hữu nghị giữa 02 quốc gia Việt Nam - Nhật Bản và Giáo hội Phật giáo 2 nước. Đây là hành động thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã vị tha của người con Phật trước nỗi khổ của nhân dân Nhật Bản.

wwwqg (1).JPG

HT. Thích Trí Quảng phát biểu

wwwqg (2).JPG
HT. Thích Như Niệm thông qua kế hoạch tổ chức
đại lễ cầu an, cầu siêu nạn nhân sóng thần tại Nhật Bản
wwwqg (5).JPG

Giáo sư Nguyễn Đức Hòe phát biểu

HT.Thích Như Niệm - Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP đọc thông bạch về việc tổ chức đại lễ kỳ siêu, kỳ an và kế họach hội thu cứu trợ nạn nhân thiên tai tại Nhật Bản, buổi lễ sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật, 27-3 tại hội trường chùa Phổ Quang - Q.Tân Bình.

wwwqg (7).JPG

Chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.HCM phát biểu

wwwqg (6).JPG

Tại buổi họp, Giáo sư Nguyễn Đức Hòe đã bày tỏ những trăn trở và cũng hứa sẽ kêu gọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm cùng với tập thể học sinh của Trường Nhật ngữ Đông Du cũng như cá nhân ông để phần nào chia sẻ những mất mát, đau thương do thiên tai gây ra.

Cuối buổi họp, chư tôn đức Ban Trị sự và Phật giáo các quận, huyện đã trực tiếp phát tâm đóng góp vào đợt hội thu ban đầu đạt trên 700 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày