TP.HCM: Sẽ tổ chức đăng ký, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử tại Việt Nam Quốc Tự

Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự
Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, tại Công văn số 213/BTS-VP của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký ngày 11-7-2023 về phối hợp tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Công văn gởi đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN, TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM; Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, 21 quận huyện; chư tôn đức Tăng Ni các tự viện.

Thực hiện Công văn số 692/HĐTS-VP1, ngày 28-6-2023 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về việc phối hợp tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID), Công an TP.TP.HCM sẽ hỗ trợ Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh mức 2 Căn cước công dân (VNeID) cho Tăng Ni, Phật tử TP.HCM vào thứ Sáu, ngày 21-7-2023 (4-6-Quý Mão), buổi sáng từ 7 giờ 30 – 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 – 16 giờ 30 tại Việt Nam Quốc Tự (Số 242 – 244 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM).

Đối tượng là chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni các cấp Giáo hội, Phật tử, tín đồ Phật giáo TP.HCM. Lưu ý: Tăng, Ni, Phật tử và tín đồ Phật giáo nên có trang phục phù hợp theo từng giáo phẩm, giới phẩm, thành phần, đối tượng... để chụp ảnh trong quá trình thực hiện; khi đi cần mang theo giấy tờ tùy thân Căn cước công dân, bằng lái xe, cà vẹt xe (xe máy, ô tô), bảo hiểm y tế, hộ chiếu (passport)...

Cụ thể xem văn bản bên dưới:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày