TP.HCM: Tăng Ni liên phường Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung, Bình Quới tác pháp Tự tứ

Chư Tăng tác pháp Tự tứ sau ba tháng hạ an cư tại chùa Bửu Liên (P.Thạnh Mỹ Tây)
Chư Tăng tác pháp Tự tứ sau ba tháng hạ an cư tại chùa Bửu Liên (P.Thạnh Mỹ Tây)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 28-8 (16-7-Bính Ngọ), chư Tăng Ni trên địa bàn các phường Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung và Bình Quới (TP.HCM) đã vân tập về chùa Bửu Liên và chùa Dược Sư tác pháp Tự tứ kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570.
Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo
Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Tại chùa Bửu Liên (P.Thạnh Mỹ Tây), sau khi chư tôn đức chứng minh đảnh lễ chư vị Tổ sư, chư Tăng tuần tự theo hạ lạp vân tập chánh điện. Thượng tọa Thích Chúc Thông dẫn lễ cùng đại chúng đảnh lễ Tam bảo, tụng chú Đại bi và phát lồ sám hối.

Ni sư Thích nữ Như Thảo đại diện chư Ni của 10 điểm an cư cầu giáo giới thọ pháp Tự tứ. Hòa thượng Thích Tịnh Giác thay mặt Đại Tăng giáo giới, chư Ni y theo luật Phật chế định mà tác pháp Tự tứ.

Thực hiện nghi thức đối thú Tự tứ
Thực hiện nghi thức đối thú Tự tứ

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Hòa thượng Thích Thông Nhuận, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Thượng tọa Thích Chánh Lộc được cung thỉnh đối thú Tự tứ. Sau đó, chư Tăng tuần tự 3 vị theo hạ lạp tác pháp Tự tứ.

Nhân ngày chư Tăng mãn hạ, đạo tràng Phật tử chùa Bửu Liên cũng đã thành kính dâng pháp y cúng dường lên chư tôn đức trong mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.

Chư Tăng tuần tự 3 vị theo hạ lạp tác pháp Tự tứ.
Chư Tăng tuần tự 3 vị theo hạ lạp tác pháp Tự tứ.

Cùng ngày, chư Ni tại 10 điểm an cư cũng trang nghiêm cử hành tác pháp Tự tứ.

Tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư (P. Bình Lợi Trung), sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và chuyển lời giáo giới từ Đại Tăng, đại chúng đã cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh, Ni trưởng Thích nữ Như Trí đối thú Tự tứ, chư Ni lần lượt 3 vị tác pháp Tự tứ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Phật tử chùa Bửu Liên tác bạch, dâng pháp y cúng dường nhân ngày chư Tăng mãn hạ
Phật tử chùa Bửu Liên tác bạch, dâng pháp y cúng dường nhân ngày chư Tăng mãn hạ

Tại trường hạ chùa Dược Sư

Lễ Tự tứ tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư (P.Bình Lợi Trung)
Lễ Tự tứ tại trường hạ tập trung chùa Dược Sư (P.Bình Lợi Trung)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Với luận án “So sánh tập Pāli Trung bộ kinh với tập Trung A-hàm chữ Hán” (The Chinese Madhyama Āgama and the Pāli Majjhima Nikāya, a comparative study), tháng 9-1961, Hòa thượng Thích Minh Châu là người Việt Nam đầu tiên đỗ tiến sĩ Phật học, Văn học Pāli tại Ấn Độ, được đích thân Tổng thống Ấn Độ thời ấy đứng ra trao văn bằng Danh dự và khen ngợi không ngớt về luận án này - Ảnh tư liệu GN

Xã hội cần gì ở chư Tăng - Bức thư của Thầy Minh Châu gửi chư Tăng trong mùa thọ tuế Phật lịch 2506 (1962)

GNO - Nhân kết thúc mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2570, tưởng niệm 14 năm ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch, Báo Giác Ngộ giới thiệu một trong những bức thư của ngài lúc còn du học tại Ấn Độ, đăng lần đầu tiên trên tạp chí Liên Hoa số 8, năm thứ 8 (Nhâm Dần, 1962).

Thông tin hàng ngày