TP.HCM: Thành kính tưởng niệm cố HT. Thích Thiện Hòa, HT. Thích Thiện Hoa

(GNO-TP.HCM): Hôm qua 23-1, tại Tổ đình Ấn Quang - Q.10 (TP.HCM), lễ tưởng niệm, hiệp kỵ cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa (nguyên Viện trưởng Viện Hóa đạo GHPGVNTN) và cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa (nguyên Phó Tăng thống GHPGVNTN) đã diễn ra trang nghiêm trọng thể với sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni.
wwwHP.JPG

Cố HT. Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Hòa là hai vị giáo phẩm Phật giáo Việt Nam mà cuộc đời gắn liền với phong trào chấn hưng và phong trào đấu tranh Phật giáo. Quý Ngài đã truyền lại, để lại những lời dạy cũng như nhiều tác phẩm Phật học quí giá trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh, trong đó được biết đến nhiều nhất là bộ sách Phật học phổ thông - tác phẩm Phật học gối đầu giường của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử Việt Nam suốt thời gian qua.

wwwHP (1).JPG

HT. Thích Trí Quảng phát biểu

Trước đó, chiều 22-1, chư tôn đức Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội qua các nhiệm kỳ đã thành tâm làm lễ tưởng niệm nhị vị cố Hòa thượng. Phát biểu ôn lại sự nghiệp và đạo hạnh của các bậc tiền bối, HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế TƯGH mong muốn trong Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc sắp tới tại Bình Dương, chư tôn đức Tăng Ni phải cố gắng có những bài viết và tham luận hay, đem nhiều lợi ích cho sự nghiệp hoằng pháp trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày