TP.HCM: Thành lập Ban Quản trị chùa Thiên Chánh - Q.Tân Phú

(GNO-TP.HCM): Hôm qua 4-10, HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM đã ký quyết định thành lập Ban Quản trị chùa Thiên Chánh - phường Phú Trung, quận Tân Phú.

Quý định được ký ban hành trên cơ sở tờ trình số 139/BĐD-VP ngày 22-9-2011 của Ban Đại diện Phật giáo quận Tân Phú và ý kiến ngày 30-9-2011 của Phòng Nội vụ quận Tân Phú.

hinh 1.JPG
Các quyển sổ tiết kiệm mang tên Đỗ Thị Thiềng
(tức Ni sư Thích nữ Huệ Tịnh - trụ trì chùa Thiên Chánh) 
với tổng số tiền là 138.850 USD mà Ban Đại diện
Phật giáo quận Tân Phú tạm giữ

Theo đó, HT.Thích Thiện Xuân - Chánh đại diện Phật giáo quận Tân phú, Phó ban Thường trực Ban thừa kế Tông phong Thiên Thai Thiền Giáo tông là Trưởng ban Quản trị cùng với 4 vị Tăng Ni thuộc Phật giáo quận Tân Phú tham gia Ban Quản trị. Ban Quản trị có trách nhiệm điều hành Phật sự, sinh hoạt tín ngưỡng tại cơ sở, hướng dẫn chư Tăng, Phật tử chùa Thiên Chánh thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội, các chỉ đạo Thành hội Phật giáo và chính sách của các cơ quan Nhà nước liên quan.

Chùa Thiên Chánh là cơ sở thờ tự Phật giáo do Thành hội Phật giáo TP.HCM quản lý, tọa lạc tại quận Tân Phú và cố Ni sư Thích nữ Huệ Tịnh, thế danh Đỗ Thị Thiềng làm trụ trì. Sau khi Ni viên tịch vào năm 2008, đã diễn ra vụ người nhà kiện đòi 140.000 USD mà Ni sư để lại. Vụ việc kéo dài gần 3 năm và Giác Ngộ đã có bài phản ánh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày