TP.HCM: Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh viếng tang Ni trưởng Thích nữ Đạt Thuận

Chư tôn đức Ni hữu nhiễu kim quan
Chư tôn đức Ni hữu nhiễu kim quan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-12, Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh đã đến chùa Linh Sơn (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) viếng tang Ni trưởng Thích nữ Đạt Thuận.
Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh làm trưởng đoàn; cùng đi còn có Thượng tọa Thích An Trung, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh; Ni sư Thích nữ Thuần Chơn, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN huyện cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư tôn đức các ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự; chư Tăng Ni các tự viện trong huyện.

Nhất tâm cầu nguyện

Nhất tâm cầu nguyện

Trước Giác linh đài trang nghiêm, thay mặt phái đoàn, Hoà thượng Thích Huệ Minh đã dâng lời tưởng niệm, ôn lại công hạnh của cố Ni trưởng khi còn sinh tiền và chia sẻ sự mất mát lớn lao đối với tông phong Thiên Thai Giáo Quán và môn đồ tứ chúng chùa Linh Sơn.

Thay mặt Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích An Nguyên đã dâng lời cảm niệm tri ân đến Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bình Chánh và chư tôn đức trong phái đoàn.

Thượng tọa Thích An Nguyên cảm niệm tri ân

Thượng tọa Thích An Nguyên cảm niệm tri ân

Sau khi thắp hương tưởng niệm cố Ni trưởng, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã hướng dẫn ký sổ tang lưu niệm.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, Ni trưởng Thích nữ Đạt Thuận, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM và huyện Bình Chánh, Chứng minh Phân ban Ni giới môn phong Thiên Thai Giáo Quán tông, viện chủ chùa Linh Sơn (huyện Bình Chánh, TP.HCM), do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng Thích nữ Đạt Thuận đã viên tịch vào lúc 13 giờ ngày 25-12-2022 (nhằm 3-12-Nhâm Dần); trụ thế: 90 năm, 67 hạ lạp.

Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại chùa Linh Sơn (số 22, Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 26-12-2022 (nhằm 4-12-Nhâm Dần).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 29-12-2022 (nhằm 7-12-Nhâm Dần). Sau đó cung tống kim quan nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Pháp Môn (Hương lộ 11, tổ 5, thị trấn Kim Điền, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày