TP.HCM: Tưởng niệm húy nhật Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu tại thiền viện Vạn Hạnh

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm tại Giác linh đài - Ảnh: Quảng Hậu/BGN
Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm tại Giác linh đài - Ảnh: Quảng Hậu/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trưa nay, 20-8 (17-7-Giáp Thìn), chư Tăng thiền viện Vạn Hạnh đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 12 ngày Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh viên tịch.
Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu tại Giác linh đài

Chư tôn giáo phẩm tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu tại Giác linh đài

Quang lâm tham dự có Trưởng lão Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni là cựu sinh viên Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM các khóa; các cựu sinh viên Đại học Vạn Hạnh và đông đảo Phật tử vân tập dự lễ.

Hòa thượng Thích Huệ Tâm sám chủ lễ cúng ngọ

Hòa thượng Thích Huệ Tâm sám chủ lễ cúng ngọ

Tại chánh điện, Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm cử hành lễ cúng ngọ theo nghi lễ Phật giáo miền kinh đô Phú Xuân.

Sau đó, chư tôn đức quang lâm dâng hương cầu nguyện trước Giác linh đài và kết thúc bằng bài Tứ hoằng thệ nguyện.

Tưởng nhớ công đức hóa độ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, nhiều thế hệ Tăng Ni và Phật tử, những người hữu duyên được học với ngài đã vân tập thiền viện Vạn Hạnh cùng thắp nén tâm hương, tưởng niệm bậc ân sư khả kính, người thầy của nhiều bậc thầy, với lòng thành kính và tri ân vô hạn.

Chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử thành tâm tưởng niệm

Chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử thành tâm tưởng niệm

Theo ghi nhận của phóng viên Giác Ngộ, trong hai ngày 16,17-7-ÂL, phái đoàn các Ban, Viện T.Ư, sơn môn pháp phái, các tự viện và Phật tử các đạo tràng về tại thiền viện Vạn Hạnh dâng hương, hoa và lễ phẩm cúng dường tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, vị thầy và là người anh cả của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam; người trước tác, phiên dịch nhiều kinh điển truyền thừa theo hệ thống kinh tạng Pali và Nikaya nhất Việt Nam.

Giác linh đài tôn trí tại chánh điện thiền viện Vạn Hạnh để Tăng, Ni và Phật tử tùy nghi lễ bái

Giác linh đài tôn trí tại chánh điện thiền viện Vạn Hạnh để Tăng, Ni và Phật tử tùy nghi lễ bái

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, nguyên Viện trưởng sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học VN - Chủ tịch Hội đồng Phiên dịch Đại tạng kinh Việt Nam, nguyên Viện trưởng Đại học Vạn Hạnh, khai sáng Học viện Phật giáo VN, trú trì tổ đình Tường Vân (Huế), viện chủ thiền viện Vạn Hạnh (TP.HCM).

Cuộc đời của Trưởng lão Hòa thượng là một tấm gương sáng cho hàng hậu học noi theo. Với tính điềm đạm và đức nhẫn nại của một bậc thực học, chơn tu khả kính và với sự nghiệp to lớn về giáo dục, phiên dịch Đại tạng kinh Pali-Việt, Hòa thượng để lại cảm tình đặc biệt trong lòng Phật tử Việt Nam.

Phật tử vân tập hướng tâm cầu nguyện

Phật tử vân tập hướng tâm cầu nguyện

95 năm hiện diện ở cõi Ta-bà, hơn 70 năm phục vụ cho Đạo pháp và Dân tộc, Hòa thượng đã mở trường trong đạo và ngoài đời để đào tạo hàng ngàn Tăng Ni cấp cử nhân Phật học cho Giáo hội; hàng chục ngàn sinh viên có bằng cấp thành đạt cho xã hội.

Trưởng lão Hòa thượng thâu thần viên tịch vào lúc 9 giờ ngày 16-7-Nhâm Thìn (2012), để lại muôn vàn kính tiếc cho Tăng Ni và Phật tử trong cũng như ngoài nước.

Những hình ảnh ghi nhận được trong buổi lễ tưởng niệm sáng nay:

Thành kính tưởng niệm bậc thầy hướng đạo của nhiều bậc thầy và Phật tử

Thành kính tưởng niệm bậc thầy hướng đạo của nhiều bậc thầy và Phật tử

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1292 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo Nam Phi: Quá trình chuyển đổi từ tôn giáo nhập cư đến một phần của xã hội đa văn hóa

GNO - Tuy chỉ thực sự phát triển mạnh mẽ từ cuối thế kỷ XX, nhưng Phật giáo Nam Phi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm. Từ những dấu chân ban đầu với các nhà truyền giáo và thương nhân châu Á, Phật giáo dần hình thành và phát triển trong một xã hội đa sắc tộc và đa văn hóa.
Các diễn giả tham gia Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar

Ấn Độ: Đối thoại toàn cầu Bodh Gaya lần thứ 7

GNO - Trong hai ngày 29 và 30-3-2025, tại New Delhi, Hội Deshkal kết hợp với Hội đồng các vấn đề thế giới Ấn Độ (Indian Council of World Affairs) đã tổ chức Đối thoại toàn cầu - Bodh Gaya lần thứ 7 tại hội trường Nalanda thuộc Trung tâm Quốc tế Tiến sĩ Ambedkar.

Thông tin hàng ngày