TP.Sa Đéc họp mặt chức sắc dịp xuân Đinh Dậu

GNO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, chiều qua, 17-1, Ủy ban MTTQVN TP.Sa Đéc tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo tại hội trường Thành ủy Sa Đéc.

Tham dự có ông Võ Minh Hùng, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Lê Hồng Tho, Bí thư Thành ủy Sa Đéc, các vị trong thường vụ thành phố, lãnh đạo 9 phường xã; các vị chức sắc chức việc các tôn giáo.

IMG_0806 (Copy).JPG


Quang cảnh buổi họp mặt

Về Phật giáo tỉnh Đồng Tháp có HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS PG tỉnh; TT.Thích Chơn Minh, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Chơn Trí, Trưởng BTS PG TP.Sa Đéc; 48 chư tôn đức trụ trì trong thành phố cũng về tham dự.

Tại đây, ông Lê Hồng Tho khẳng định tôn giáo tham gia vào việc phát triển đất nước thông qua hưởng ứng các cuộc vận động của Mặt trận địa phương chăm lo cho công tác an sinh xã hội, toàn dân bảo vệ Tổ quốc, luôn sống “tốt đạo đẹp đời”...

Tiếp đó, ông Võ Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TP đã báo cáo sơ nét về tình hình kinh tế của địa phương…

IMG_0815 (Copy).JPG


TT.Thích Chơn Minh tặng quà của BTS PG tỉnh Đồng Tháp

Dịp này, đại diện các tôn giáo trong TP.Sa Đéc có lời chúc mừng năm mới đến các cấp chính quyền tỉnh, TP; đại diện Phật giáo TP.Sa Đéc, ĐĐ.Thích Chơn Trí chúc Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP và các đoàn thể hưởng mùa xuân hỷ lạc trong ánh hào quang của chư Phật.

 Đồng thời, các tôn giáo cũng gửi quà chúc xuân Đinh Dậu đến cơ quan nhân buổi họp mặt này.

Thích Huệ Nghiêm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày