Trà Vinh: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh khai giảng Khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội năm 2023

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng hành chánh Giáo hội và pháp luật Nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo năm 2023 tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Lưỡng Xuyên (P.1, TP.Trà Vinh).
Hòa thượng Thích Trí Minh phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Trí Minh phát biểu khai mạc

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Tâm Linh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Phân ban Ni giới tỉnh; lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo TP.Trà Vinh và các huyện; chư Tăng Ni các cơ sở tự viện...

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Kiên Banh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Trà Vinh; ông Lê Văn Tịnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành tỉnh, TP.Trà Vinh và địa phương sở tại.

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền tham dự buổi lễ

Chư tôn đức Tăng Ni, đại biểu chính quyền tham dự buổi lễ

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Trí Minh cho biết, khóa bồi dưỡng nhằm giúp chư tôn đức Tăng Ni nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng quản trị hành chánh Giáo hội và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tôn giáo theo định hướng của T.ƯGH.

Đại đức Thích Minh Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo công tác tổ chức khóa bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 21, 22-12, cho hơn 200 Tăng Ni trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Nội dung trọng tâm khóa bồi dưỡng: Thông qua Hiến chương GHPGVN, Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự T.Ư, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Quy chế hoạt động của Ban Quản trị tự viện,...

Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ

Hòa thượng Thạch Sok Xane ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thạch Sok Xane mong rằng Tăng Ni khi tham gia khóa bồi dưỡng này sẽ cố gắng tiếp thu các kiến thức do chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các cơ quan Nhà nước chia sẻ, lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học, hành đạo theo đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước, góp phần trang nghiêm Giáo hội, xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Lễ khai mạc khép lại sau phần cảm tạ của Thượng toạ Thích Tâm Khiết, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày