Trà Vinh: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công

Dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công
Dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-3, tại chùa Liên Hoa (P.5, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Trà Vinh đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.
Niệm Phật cầu gia bị
Niệm Phật cầu gia bị

Chứng minh, tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tâm Linh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Thích Huệ Pháp, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Thiền, Ni trưởng Thích nữ Sâm Liên - Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh; Ni sư Thích nữ Như Thức, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện; đại diện lãnh đạo chính quyền, ban ngành tỉnh, TP.Trà Vinh, địa phương sở tại và đông đảo Phật tử gần xa.

Ni sư Thích nữ Như Thức phát biểu khai mạc
Ni sư Thích nữ Như Thức phát biểu khai mạc

Tại buổi lễ, sau diễn văn khai mạc của Ni sư Thích nữ Như Thức, Ni sư Thích nữ Huệ Chơn, Phó Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh đã cung tuyên tiểu sử, hành trạng Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di.

Theo đó, Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di được Đức Phật cho thọ giới, dự vào hàng xuất gia, trở thành Tỳ-kheo-ni đầu tiên. Người là dì ruột cũng là kế mẫu, trực tiếp nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa từ lúc sinh ra đến trưởng thành.

Lần đầu tiên nghe Đức Phật thuyết pháp, bà đã chứng sơ quả, quyết tâm từ bỏ cung vàng, điện ngọc xin được xuất gia, theo hạnh giải thoát của Đức Thế Tôn. Người cùng 500 mệnh phụ phu nhân đã được Đức Thế Tôn xóa bỏ bất bình đẳng về giai cấp, giai tầng trong tu tập, chấp nhận cho xuất gia, trở thành vị Ni đầu tiên của Phật giáo, lãnh đạo Ni đoàn phát triển lớn mạnh, được tôn xưng là Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo.

Hòa thượng Thích Tâm Linh ban đạo từ
Hòa thượng Thích Tâm Linh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tâm Linh tán thán công đức chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh, trên tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, chư tôn đức Tăng Ni đã thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ tri ân công hạnh của Đức Thánh Tổ Ni Ái Đạo Kiều Đàm Di và chư tôn Đức Ni tiền bối hữu công viên tịch qua các thời kỳ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày