Trà Vinh: Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 và thảo luận chương trình hoạt động tiếp theo vào ngày 20-7 tại chùa Krapoumchhouk Chral (chùa Chà).

Hội nghị với sự chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thạch Oai, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh; Hòa thượng Sơn Canh, Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú; Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện; Đại đức Thạch Nhứt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện cùng chư Tăng Thường trực Huyện hội, trụ trì các chùa...

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Tại hội nghị, Đại đức Giang Sô Thanh, Chánh Văn phòng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú đã báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm. Theo đó, Hội luôn tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến bà con dân tộc vào các dịp lễ hội, Tết cổ truyền và những ngày rằm trong tháng nhằm giúp chư Tăng, Phật tử nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật để an tâm tu học và hành đạo.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt, nổi bật là công tác từ thiện xã hội của Huyện hội trong 6 tháng đầu năm với tổng số tiền trên 4,1 tỷ đồng, trong đó, trao tặng 12 căn nhà Đại đoàn kết; tặng 3.250 phần quà cho bà con khó khăn, người già neo đơn; khám phát thuốc miễn phí hàng tuần tại chùa Phnô Om Pung (xã Tân Hiệp); tổ chức các lớp Sơ cấp Phật học cho 645 học viên, mở 213 lớp học chữ Khmer cho 4.683 học sinh,...

Hòa thượng Thạch Oai phát biểu
Hòa thượng Thạch Oai phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Hòa thượng Thạch Oai đánh giá cao những kết quả mà Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, mong muốn các chùa, các chư Tăng trên địa bàn huyện, tiếp tục phát huy vai trò của mô hình câu lạc bộ cảm hóa đối tượng trong cơ sở tôn giáo, câu lạc bộ bảo vệ môi trường cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày