Trà Vinh: Tọa đàm tìm giải pháp cho những khó khăn, tồn đọng trong quản lý Tăng Ni, tự viện

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tọa đàm về công tác quản lý Tăng Ni, tự tự
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tọa đàm về công tác quản lý Tăng Ni, tự tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Vừa qua, tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Lưỡng Xuyên, TP.Trà Vinh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức tọa đàm về công tác quản lý Tăng Ni, tự viện trên địa bàn tỉnh nhằm lắng nghe các khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, từ đó thống nhất các giải pháp để giải quyết các tồn đọng.
Thượng tọa Thích Tâm Khiết phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tâm Khiết phát biểu khai mạc

Chứng minh, chủ tọa có Hòa thượng Thích Tâm Linh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; Ban Trị sự các huyện thị thành và Tăng Ni các tự viện; ông Lê Văn Tịnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, đại diện các cơ quan hữu quan tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Khiết, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhấn mạnh đây là dịp không chỉ để chúng ta cùng trao đổi, chia sẻ mà còn là cơ hội để bàn bạc, đề xuất các giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Tăng Ni, tự viện, đáp ứng yêu cầu phát triển Phật giáo trong tình hình mới.

Từ những vấn đề được phản ánh và các ý kiến trao đổi tại buổi tọa đàm, Ban Trị sự tỉnh sẽ tổng hợp, đề xuất các kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thiện công tác quản lý Tăng Ni và tự viện trên địa bàn tỉnh.

Đại đức Thích Minh Trí điều phối chương trình tọa đàm

Đại đức Thích Minh Trí điều phối chương trình tọa đàm

Đại đức Thích Minh Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh điều phối chương trình tọa đàm.

Chư tôn đức phát biểu xoay quanh 17 ý kiến: Các ý kiến băn khoăn về quy định mới của Nghị định 95, Luật Đất đai sửa đổi, các bất cập về thủ tục pháp lý ở từng địa phương mỗi nơi mỗi khác, thành lập Ban Quản trị tự viện, thủ tục pháp lý tổ chức khóa tu mùa hè, giấy chứng nhận cho người xuất gia…

Ông Lê Văn Tịnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Ông Lê Văn Tịnh phát biểu tại buổi tọa đàm

Đại diện cho lãnh đạo tỉnh, ông Lê Văn Tịnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, sự gắn kết của Ban Trị sự các cấp và chính quyền các cấp. Tọa đàm đã nêu 6 nhóm vấn đề mà các cấp Giáo hội và Tăng Ni đã đóng góp ý kiến như: Bất cập về việc quản lý Tăng Ni, thuyên chuyển chức sắc tôn giáo và cư trú của Tăng Ni tại tịnh xá Ngọc Vân và chùa Lâm Phước, TP.Trà Vinh; hướng dẫn thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung ở H.Càng Long và H.Cầu Ngang. Trước đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã đăng ký thành lập 3 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung ở Châu Thành đã được cấp giấy chứng nhận.

Các vấn đề về danh mục tôn giáo hằng năm còn nhiều bất cập ở một số địa phương, không đúng với luật Tín ngưỡng Tôn giáo; đất đai còn nhiều bất cập về thủ tục pháp lý, việc cấp giấy chứng nhận đất tôn giáo cho một số cơ sở tự viện vẫn chưa được giải quyết, tiêu biểu như thiền viện Trúc Lâm Trà Vinh; khó khăn trong việc mở rộng và thành lập mới cơ sở tôn giáo.

Khóa tu mùa hè còn vướng chồng chéo về mặt pháp lý giữa các cơ quan Nhà nước và tổ chức Giáo hội trong thẩm quyền về việc cấp phép cho các cơ sở tự viện.

Chế độ khen thưởng trong công tác Phật sự đối với chư tôn đức Tăng Ni và mạnh thường quân hỗ trợ công tác an sinh xã hội gặp phải một số vướng mắc, bất cập.

Hòa thượng Thích Trí Minh phát biểu tại tọa đàm

Hòa thượng Thích Trí Minh phát biểu tại tọa đàm

Hòa thượng Thích Trí Minh phát biểu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm đại biểu qua 10 ý kiến chỉ đạo liên quan đến công tác Tăng sự. Hòa thượng nhấn mạnh cần phối hợp chặt chẽ của Ban Trị sự với chính quyền cấp cơ sở, Tăng Ni tự viện cần nghiêm túc thực hiện đúng theo Hiến chương, quy chế hoạt động của Ban Tăng sự và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, giữ gìn oai nghi, tế hạnh…; việc cấp giấy chứng nhận cho người mới xuất gia, tổ chức khóa tu mùa hè phải tuân thủ các quy định của Giáo hội. Qua đó góp phần ổn định về công tác quản lý Tăng Ni, tự viện trên địa bàn tỉnh.

Kết thúc buổi tọa đàm, Thượng tọa Thích Tâm Khiết phát biểu ghi nhận 17 ý kiến, 6 nhóm vấn đề và 10 ý kiến chỉ đạo, lắng nghe nhiều mô hình, kinh nghiệm quản lý hiệu quả từ các đại diện tự viện, Ban Trị sự cấp huyện, thị, thành, đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý về tôn giáo, qua đó rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu.

Tọa đàm cũng thống nhất được một số giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Tăng Ni và tự viện

Tọa đàm cũng thống nhất được một số giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Tăng Ni và tự viện

Tọa đàm cũng thống nhất được một số giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Tăng Ni và tự viện như: tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến chương GHPGVN, Quy chế hoạt động Ban Tăng sự T.Ư, pháp luật về tôn giáo; rà soát việc thực hiện các quy chế, quy định về quản lý Tăng Ni, tự viện theo hướng minh bạch, dân chủ, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý cho trụ trì, Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thị, thành phố, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tôn giáo; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý Tăng Ni, tự viện; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tự viện trong công tác xây dựng, sửa chữa, tu bổ, đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng Ni… Ban Trị sự tỉnh tiếp tục hoàn thiện và triển khai công tác quản lý Tăng Ni, tự viện trên địa bàn tỉnh để hoạt động Phật sự đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hình ảnh ghi nhận tại buổi tọa đàm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày