Trà Vinh: Trường Trung cấp Phật học chiêu sinh khoá VII (2021-2024)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Trí Minh, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Trà Vinh vừa ký thông báo chiêu sinh khóa VII (2021 - 2024) cho tất cả Tăng Ni sinh thuộc GHPGVN, tuổi đời từ 17 đến 45 tuổi, có sức khoẻ, có đạo hạnh tốt.

Theo đó, Tăng Ni sinh có trình độ văn hóa Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương đều có thể nộp hồ sơ theo học.

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh - chùa Lưỡng Xuyên, số 03, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - Ảnh: MĐ

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh - chùa Lưỡng Xuyên, số 03, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh - Ảnh: MĐ

Hồ sơ gồm 2 bản đơn xin nhập học (theo mẫu); 2 bản Sơ yếu lý lịch (theo mẫu); 2 bản Chứng điệp thọ giới hoặc giấy chứng nhận xuất gia (có chứng thực); 2 bản bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở hoặc tương đương (có chứng thực); 2 bản Giấy chứng minh nhân dân/CCCD (có chứng thực); Giấy khám sức khỏe; Giấy giới thiệu của Ban Trị sự tỉnh, thành (đối với Tăng Ni sinh ngoài tỉnh); 2 ảnh màu: 3x4 và 2 ảnh 2x3.

Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh - chùa Lưỡng Xuyên, số 03, đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Đại đức Thích Minh Độ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh, điện thoại: 0989232071; Đại đức Thích Thiện Đạo, Chánh Văn Phòng trường, điện thoại: 0938778844.

Thời gian chiêu sinh và tiếp nhận hồ sơ, kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20-9-2021 (nhằm14-8 nămTân Sửu). Dự kiến ngày khai giảng 24-9-2021 (nhằm 18-8 năm Tân Sửu).

Đặc biệt, Tăng Ni sinh theo học Khoá VII Trường Trung cấp Phật học tỉnh Trà Vinh được miễn học phí hoàn toàn.Tăng sinh nội trú tại chùa Lưỡng Xuyên; Ni sinh nội trú tại chùa Liên Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, thành phố Trà Vinh. Tăng Ni sinh theo hệ phái Khất sĩ, Nam tông trường sẽ bố trí điểm nội trú phù hợp trong khu vực thành phố.

Chư Tăng Ni đăng ký tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày