Trang nghiêm Đại lễ Phật đản tại cố đô

GNO - Sáng nay, 7-5 (14-5 ÂL), GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản tại chánh điện tổ đình Từ Đàm (đường Sư Liễu Quán, P.Trường An, TP.Huế).

Quang lâm tham dự và chứng minh đại lễ có HT.Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT.Thích Đức Thanh, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh cùng chư tôn giáo phẩm Chứng minh, Ban Thường trực BTS tỉnh.

2.jpg

Hòa thượng Trưởng Ban tổ chức niệm hương cúng dường

Đến tham dự đại lễ có ông Phan Xuân Toàn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, TP.Huế.

Sau nghi thức niệm hương cúng dường, HT.Thích Khế Chơn tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2564 của Đức Pháp chủ GHPGVN và HT.Thích Huệ Phước đọc diễn văn Đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Ban Nghi lễ đã trang nghiêm cử hành nghi thức cúng dường Phật đản theo Thiền môn xứ Huế.

Đại lễ Phật đản tại tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức từ mồng 8 đến rằm tháng Tư. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, năm nay Ban Tổ chức đã có nhiều chương trình lễ phù hợp như: thiết trí lễ đài thu nhỏ, không tập trung đông người và chú trọng vào các hoạt động từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội.

4.jpg

Chư tôn đức cử hành nghi thức cúng dường Phật đản theo truyền thống Thiền môn cố đô Huế

Đặc biệt, để chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử có thể tham dự đại lễ, Ban Tổ chức đã phát trực tiếp các chương trình lễ khai kinh, lễ Mộc dục và lễ chính thức Đại lễ Phật đản PL.2564.


Ngoài ra, các buổi tụng kinh Chuyển pháp luân, thuyết giảng Phật pháp, chương trình văn nghệ giới thiệu điệu múa Lục cúng hoa đăng và các đoạn phim, hình ảnh tư liệu Phật đản đều được giới thiệu tại website của BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế (http://phatgiaohue.vn).

5.jpg

HT.Thích Khế Chơn tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN

6.jpg

Quang cảnh buổi lễ

1.jpg

Phật tử tham dự đại lễ thực hiện giãn cách an toàn

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày