Trang nghiêm lễ dâng y Kathina tại tổ đình Bửu Quang

GNO - Sáng nay, 18-10, tại tổ đình Bửu Quang (Q.Thủ Đức, TP.HCM), đã diễn ra lễ dâng y Kathina sau 3 tháng an cư của 77 chư Tăng, Tu nữ tại tổ đình.

1d.jpg


Nghi thức nhiễu y

Chứng minh lễ có HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Quản trị tổ đình Bửu Quang; HT.Trì Giới, HT.Tịnh Giác - Giáo phẩm Phật giáo Nam tông Kinh; cùng sự chứng minh của chư tôn đức Phật giáo Nam tông Kinh và chư hành giả an cư tại tổ đình Bửu Quang.

Lễ dâng y mở đầu với nghi thức nhiễu Phật 3 vòng của Phật tử. Tiếp đó, gia đình thí chủ Quang Dung, Quang Loan, Ngọc Anh, Nguyễn Văn Bính, Võ Thị Xinh cùng Phật tử hùn phước đã tác bạch dâng y Kathina.

6d1.jpg
ĐĐ.Minh Tấn nói về ý nghĩa dâng y Kathina

7d.jpg
Gia đình thí chủ Quang Dung đại diện gia đình các thí chủ và Phật tử hùn phước tác bạch dâng y Kathina

HT.Thích Thiện Tâm thay mặt chư tôn giáo phẩm hệ phái đã điểm qua quá trình hình thành của Phật giáo Nam tông Kinh tại Việt Nam và đặc biệt là TP.HCM.

Hòa thượng cho biết, tổ đình Bửu Quang là cơ sở đầu tiên của Phật giáo Nam tông Kinh, với chiều dài lịch sử trên 80 năm, nơi diễn ra những hoạt động quan trọng của Phật giáo Nam tông Kinh tại TP.HCM.

Trong lễ dâng y Kathina, Hòa thượng thay mặt chư tôn đức chứng minh đã hoan hỷ tiếp nhận cúng dường của thí chủ, đồng thời cầu nguyện Tam bảo chứng minh, chư thiên mách bảo hộ trì, cùng toàn thể đạo tràng tùy hủy công đức.

Hòa thượng cùng Tăng chúng cũng thành tâm chú nguyện, chúc phúc hồi hướng đến tất cả gia đình thí chủ, thân bằng quyến thuộc của chư Phật tử được sự an vui, bệnh tật được tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, thành tựu trong đời sống. Còn thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, nội ngoại hai bên, cửu huyền thất tổ được vãng sanh cõi lành.

5d.jpg
Trang nghiêm lễ tại chánh điện tổ đình Bửu Quang

14d.jpg
HT.Thích Thiện tâm ban đạo từ chứng minh

9d.jpg
Quý Tu nữ thành kính trong lễ dâng y

12d.jpg
Nghi thức thọ y

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày