Trang nghiêm lễ rước Đức Phật đản sinh về Việt Nam Quốc Tự, cử hành nghi thức Mộc dục

Cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh rời tổ đình Ấn Quang
Cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh rời tổ đình Ấn Quang
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Trong không khí hân hoan kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 của người con Phật, tối nay, mùng 8-4-Quý Mão (26-5-2023), GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tổ chức lễ cung rước kim thân Đức Phật sơ sinh từ tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự.

Niêm hương, đảnh lễ Đức Phật sơ sinh tại tổ đình Ấn Quang

Niêm hương, đảnh lễ Đức Phật sơ sinh tại tổ đình Ấn Quang

Đúng 19 giờ 45 phút, chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Nghi lễ cử hành niêm hương cầu nguyện tại lễ đài, sau đó cung thỉnh kim thân Đức Phật sơ sinh khởi hành từ tổ đình Ấn Quang (Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10) đến Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2. P.12, Q.10) - nơi lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM kính mừng Phật đản Phật lịch 2567, tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Đoàn rước kiệu Đức Phật đản sinh thiêng liêng với khói trầm quyện tỏa cùng âm ba của bát âm, chuông trống và kiền chùy, mở đầu với đại kỳ Tổ quốc và Phật giáo, 60 lá cờ, chung cổ, long trụ, hoa man, pháp loa - thủ cổ, bát âm, kiệu kim thân Đức Phật sơ sinh, đài sen, kéo quân, đoàn chư tôn đức chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, xe hoa cùng Phật tử… lần lượt nối nhau chậm rãi với không khí hân hoan.

Đoàn cung rước Đức Phật tối mùng 8-4-Quý Mão

Đoàn cung rước Đức Phật tối mùng 8-4-Quý Mão

Chư tôn đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử trang nghiêm cung rước Đức Phật theo lộ trình từ Sư Vạn Hạnh (tổ đình Ấn Quang) - Ngô Gia Tự - Lê Hồng Phong - Đường 3/2, vào tam quan Việt Nam Quốc Tự, nơi lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM. Tuy lộ trình ngắn nhưng mỗi bước chân chậm rãi của đoàn rước Phật đều được người dân hai bên đường hân hoan kính mừng, với sắc màu đặc trưng của nghi lễ truyền thống, đầy đạo vị, thiêng liêng trong mùa Khánh đản Đức Từ Phụ.

Đoàn cung rước Đức Phật đản sinh vừa thành kính vừa thiêng liêng trong buổi tối tháng Tư với sắc màu đặc trưng, lan tỏa thông điệp từ bi, tình thương yêu. Tại lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, Phật tử trang nghiêm cung nghinh đoàn rước kiệu. Trước tôn tượng Đức Phật đản sinh, chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM niêm hương, chí thành đảnh lễ Đức Phật sơ sinh và trang nghiêm thực hiện khóa tụng sám Khánh đản, cử hành nghi thức Mộc dục (Tắm Phật) theo truyền thống.

Chư tôn đức và Phật tử lần lượt cử hành nghi thức Tắm Phật, mở đầu Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Trước tôn tượng Đức Phật đản sinh, chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM niêm hương, chí thành đảnh lễ Đức Phật sơ sinh

Trước tôn tượng Đức Phật đản sinh, chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM niêm hương, chí thành đảnh lễ Đức Phật sơ sinh

Được biết, tại Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự lần đầu tiên tổ chức lễ rước Phật từ năm 2015, sau nhiều năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19, Phật đản Phật lịch 2567 (dương lịch 2023), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khởi động lại lễ rước Phật nhằm lan tỏa truyền thống, văn hóa, tâm linh đặc trưng và thông điệp từ bi trong mùa khánh đản Đức Thế Tôn.

Hình ảnh lễ rước Phật từ tổ đình Ấn Quang đến lễ đài chính của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày