Khai mạc triển lãm “Lửa thiêng rực sáng sử vàng” kính mừng Phật đản Phật lịch 2567

Cắt băng khánh thành triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng", tại Việt Nam Quốc Tự, chiều ngày 8-4-Quý Mão
Cắt băng khánh thành triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng", tại Việt Nam Quốc Tự, chiều ngày 8-4-Quý Mão
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 8-4-Quý Mão (26-5-2023), Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM đã trang trọng cắt băng khai mạc triển lãm văn hóa “Lửa thiêng rực sáng sử vàng” tại sảnh Trung tâm hành chánh, văn hóa, tâm linh Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, P.12, Q.10).
Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chư tôn đức chứng minh, tham dự

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, cùng chư tôn đức Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự các quận huyện, TP.Thủ Đức, Phân ban Ni giới TP, Tăng Ni các tự viện và đông đảo Phật tử.

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc triển lãm

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc triển lãm

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM phát biểu khai mạc chia sẻ về ý nghĩa của ngọn lửa Bồ-tát Thích Quảng Đức 60 năm về trước, nơi ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng xưa (nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám, Q.3), từ đó các tổ chức, hệ phái Phật giáo đã vận động đi đến thành lập GHPGVN.

“Để thừa kế công đức của các bậc tiền tổ và thắp sáng ngọn đèn của các bậc tiền nhân, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức chuỗi hoạt động Tuần lễ Phật đản, trong đó có triển lãm về cuộc đời và đạo hành của Bồ-tát Thích Quảng Đức. Suốt gần 3 tháng chuẩn bị, được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chỉ đạo, phân công, Ban Văn hóa đã trích lục và sưu tầm, đã đi thỉnh cầu từ các bậc tôn túc miền Trung, miền Nam để trưng bày tại triển lãm tại Việt Nam Quốc Tự.

Trong đợt triển lãm này, chúng ta sẽ được thưởng lãm gần 100 bức ảnh về cuộc đời của Bồ-tát Thích Quảng Đức, có những bức ảnh lần đầu công bố. Chúng ta cũng thưởng lãm những bức tôn tượng cổ, những biểu tượng của ngôi chùa xưa từ miền Bắc, miền Trung, miền Nam để nói lên rằng dòng chảy của Đạo Phật suốt hơn 2.000 năm và ánh đạo nhiệm màu của Đức Thế Tôn tỏa sáng trên quê hương Việt Nam và thêm một ngọn đuốc sáng ngời của Bồ-tát Thích Quảng Đức đã thắp sáng tâm bồ-đề của người con Phật hôm nay”, Thượng tọa Thích Trí Chơn nhấn mạnh..

Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Trí Chơn

Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Trí Chơn

Triển lãm “Lửa thiêng rực sáng sử vàng” trưng bày một số hình ảnh, tư liệu về cuộc đời và đạo nghiệp của Bồ-tát Thích Quảng Đức, những di vật của ngài và chư Thánh tử đạo cùng chư vị tiền bối hữu công trong pháp nạn năm 1963, nhằm kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, tưởng niệm 60 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Cụ thể, triển lãm gồm gần 100 bức tranh, có nhiều hình ảnh lần đầu tiên được công bố như một cuốn phim lịch sử ghi lại câu chuyện vị pháp thiêu thân của 10 Tăng, 9 Ni, 12 Phật tử cùng 8 thánh tử đạo tử nạn tại Đài Phát thanh Huế…

Triển lãm khai mạc, mở đầu cho chuỗi sự kiện Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567, tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, được Ban Trị sự GHPVGVN TP.HCM tổ chức song song, diễn ra từ ngày 26-5 đến 2-6 (nhằm mùng 8 đến 15-4-Quý Mão).

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao Bằng tuyên dương công đức đến thành viên Ban Văn hóa đã đóng góp tích cực cho các hoạt động trong Tuần lễ Phật đản TP.HCM.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao một Bằng tuyên dương công đức đến thành viên Ban Văn hóa

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã trao một Bằng tuyên dương công đức đến thành viên Ban Văn hóa

Được biết, Ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM thiết kế lễ đài Phật đản của Phật giáo TP.HCM và đêm nghệ thuật “Lửa thiêng rực sáng sử vàng”, diễn ra lúc 19 giờ ngày 28-5, thể hiện tinh thần tri ân, báo ân Đức Phật, Bồ-tát Thích Quảng Đức, tiền nhân.

Hình ảnh triển lãm "Lửa thiêng rực sáng sử vàng" tại Việt Nam Quốc Tự:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày