Trang trọng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026)

Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm tặng quà đến Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên - Ảnh: Đăng Huy
Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng quang lâm tặng quà đến Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên - Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 31-12, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) đã trang trọng diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự - đánh dấu một sự kiện lịch sử của nền báo chí Phật giáo Việt Nam nói riêng và báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung.
Chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia bị

Chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể hội chúng niệm Phật cầu gia bị

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; chư tôn Trưởng lão Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Giác Quang, Hòa thượng Viên Minh; chư tôn Trưởng lão Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh.

Chư tôn giáo phẩm, đại biểu tham dự

Chư tôn giáo phẩm, đại biểu tham dự

Về phía Hội đồng Trị sự, có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN: Hòa thượng Thích Giác Toàn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Cố vấn Ban Biên tập Báo Giác Ngộ; Hòa thượng Thích Thiện Tâm; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I, II T.Ư, lãnh đạo Học viện Phật giáo VN tại Huế, TP.HCM; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự các quận, huyện (cũ) thuộc Thành phố; chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn Thành phố và các tỉnh thành lân cận.

Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự tặng quà chúc mừng Báo Giác Ngộ
Chư tôn giáo phẩm Hội đồng Trị sự tặng quà chúc mừng Báo Giác Ngộ

Tham dự buổi lễ có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Cát Ngọc Trình, Trưởng phòng Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Tôn giáo - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; quý vị trong Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; bà Nguyễn Lê Hà, Bộ Công an; bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Minh Hải, Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Phạm Thành Chung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; Thượng tá Đoàn Minh Hòa, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an TP.HCM; Thượng tá Phạm Thị Yến Bình, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP.HCM; bà Nguyễn Thanh Xuân; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Hưng.

Lãnh đạo chính quyền, các bộ, ban ngành

Lãnh đạo chính quyền, các bộ, ban ngành

Buổi lễ còn có sự tham dự của Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM; Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM; cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí; quý nhân sĩ trí thức; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhân viên tòa soạn Báo Giác Ngộ qua các thời kỳ; quý thiện hữu, cộng tác viên, các đơn vị đồng hành, quý Phật tử, độc giả trong và ngoài nước...

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao Thư chúc mừng Báo Giác Ngộ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung ký

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao Thư chúc mừng Báo Giác Ngộ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung ký

Báo Giác Ngộ không ngừng đổi mới về phương thức thể hiện, sáng tạo

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ bày tỏ niềm xúc động khi được sự quan tâm sâu sắc của chư tôn Trưởng lão, chư Hòa thượng, chư vị giáo phẩm, chư Tăng Ni, các vị lãnh đạo Trung ương và TP.HCM, chư vị thiện hữu tri thức, các đơn vị đồng hành trong và ngoài nước đã cùng về Việt Nam Quốc Tự tham dự sự kiện đặc biệt: Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên - đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hoạt động liên tục của một tờ báo Phật giáo lâu dài nhất trong lịch sử Phật giáo cũng như lịch sử 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Tâm Hải phát biểu khai mạc

"Hiện nay, thế giới công nghệ phát triển từng ngày, làm thay đổi sâu sắc thói quen trong phương thức tiếp cận, sản xuất và chia sẻ thông tin. Với báo chí, đó là thách thức mang tính sống còn. Thành phố chúng ta, đất nước chúng ta vừa thực hiện cuộc đổi mới, trong đó có việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo hướng Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; với tầm nhìn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ chức, Báo Giác Ngộ đã được giữ lại theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về quy hoạch báo chí; lãnh đạo Thành phố cũng đã ý kiến và đề nghị giữ nguyên hai cơ quan báo tôn giáo, trong đó có Báo Giác Ngộ, như một ngoại lệ của tờ báo đặc thù trong hệ thống báo chí Thành phố nói riêng và nền Báo chí Cách mạng Việt Nam nói chung.", Thượng tọa chia sẻ.

Và "sẽ không có sự biến đổi ngoạn mục hay phép mầu nào xảy ra cho dù chúng ta có phương tiện tối tân đến đâu, nếu chủ thể là con người không có sự đổi mới, cập nhật, luôn học hỏi và sẵn sàng điều chỉnh bản thân, nhất là đối với công tác báo chí định hướng nhận thức và phục vụ cho số đông. Luôn lắng nghe, không ngừng đổi mới về phương thức thể hiện, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong điều hành tòa soạn, với từng tác phẩm báo chí, cũng như các hoạt động đằng sau mặt báo gắn liền với nhịp phát triển của Thành phố, đồng hành cùng bước đổi mới của đất nước; phụng sự Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc ngày càng hiệu quả hơn chính là cách để xứng đáng với sự yêu mến, tin cậy mà lãnh đạo Giáo hội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, chư Tăng Ni, Phật tử bạn đọc dành cho Báo Giác Ngộ.", Thượng tọa Tổng Biên tập thay mặt đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Giác Ngộ bày tỏ quyết tâm.

Đông đảo quý nhân sĩ tri thức, thiện hữu, Phật tử dự lễ

Đông đảo quý nhân sĩ tri thức, thiện hữu, Phật tử dự lễ

Dấu ấn 50 năm Báo Giác Ngộ - Cầu nối giữa Giáo hội với Tăng Ni, Phật tử, quần chúng yêu mến đạo Phật

Tại buổi lễ, chư tôn giáo phẩm, đại biểu, cùng toàn thể quý quan khách đã xem video clip về dấu ấn 50 năm Báo Giác Ngộ, qua đó khẳng định, với nửa thế kỷ đồng hành trong hệ thống báo chí Thành phố, đồng hành với GHPGVN, trải qua nhiều khó khăn, Báo Giác Ngộ là chứng nhân lịch sử, đồng thời là cầu nối giữa Giáo hội với Tăng Ni, Phật tử, quần chúng yêu mến đạo Phật; là tiếng nói sắc bén trong việc gìn giữ bản sắc Phật giáo Việt Nam; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển văn hóa dân tộc. Và đó cũng là nền tảng để Giác Ngộ bước tiếp, viết tiếp và gìn giữ những giá trị cốt lõi của Phật giáo trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Báo Giác Ngộ được thành lập theo giấy phép hoạt động báo chí do Bộ Thông tin – Văn hóa cấp ngày 1-12-1975, Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước Thành phố làm Chủ nhiệm, Cư sĩ Nguyên Hùng Võ Đình Cường làm Tổng biên tập.

Ngày 1-1-1976, báo đã phát hành số đầu tiên với hình thức bán nguyệt san, trụ sở tòa soạn đặt tại tại số 85 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, nay thuộc phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Ngày 27-9-1990, Báo Giác Ngộ được chuyển giao về Thành hội Phật giáo TP.HCM chủ quản, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hào, Trưởng ban Trị sự Thành hội lúc bấy giờ là chủ nhiệm. Thượng tọa Thích Trí Quảng - nay là Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - làm Tổng Biên tập.

Từ ngày 2-1-1996 Báo Giác Ngộ được Bộ Văn hóa – Thông tin đồng ý cho tăng kỳ xuất bản từ bán nguyệt san thành tuần báo, đồng thời có giấy phép ra mắt thêm ấn phẩm phụ trương nghiên cứu Phật học - nguyệt san Giác Ngộ. Cũng trong năm này, báo thành lập Ban Từ thiện xã hội.

Năm 2001, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng với Ban Biên tập, Thành hội Phật giáo TP.HCM đại trùng tu, xây dựng trụ sở Báo Giác Ngộ mới hoàn toàn và tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng phục vụ công tác báo chí Phật giáo đa phương tiện từ tháng 11-2005.

Năm 2008, Báo Giác Ngộ được Bộ Văn hóa – Thông tin cấp giấy phép để ra mắt báo điện tử Giác Ngộ online với tên miền giacngo.vn; sau này có thêm kênh truyền hình trực tuyến Giác Ngộ TV, Fanpage, Tiktok, Zalo Báo Giác Ngộ.

Từ tháng 11-2022, Thượng tọa Thích Tâm Hải được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập, trở thành lãnh đạo thế hệ thứ ba kế thừa di sản của các các vị lãnh đạo trước.

Với bề dày hoạt động báo đã được trao tặng nhiều giải thưởng trong các giải báo chí ở TP.HCM, cũng như các giải báo chí toàn quốc. Báo cũng đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều Bằng tuyên dương công đức của Chủ tịch Hội đồng Trị sự qua các thời kỳ; Bằng khen của UBND, Ủy ban MTTVN TP.HCM; được tôn vinh trong Lễ kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác…

Trước sự kiện đặc biệt này, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã tuyên đọc Thư chúc mừng Báo Giác Ngộ của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ đương nhiệm của GHPGVN.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh tuyên đọc Thư chúc mừng Báo Giác Ngộ của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh tuyên đọc Thư chúc mừng Báo Giác Ngộ của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Pháp chủ GHPGVN

Trong thư, ngài đã nhắn nhủ: “Với nửa thế kỷ hình thành và phát triển, là cơ quan báo chí Phật giáo hoạt động lâu dài nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam và trên những thành tựu đã đạt được, tôi tin tưởng Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục phát triển, luôn là tiếng nói Phật giáo tin cậy của Giáo hội và tích cực trong bối cảnh xã hội thông tin đa dạng, là thiện hữu tri thức đồng hành cùng Tăng Ni, Phật tử”.

Cung thỉnh Đức Pháp chủ quang lâm hội trường

Cung thỉnh Đức Pháp chủ quang lâm hội trường

Và trong không khí trang nghiêm, toàn thể hội trường đã lắng đọng, cung nghinh Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm trao tặng món quà đặc biệt đến tập thể Báo Giác Ngộ. Đó là tôn tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông - một vị vua anh minh, người đã từ bỏ ngai vàng để xuất gia, một nhà tư tưởng đã thiết định nội hàm cho truyền thống Phật giáo Việt Nam là "hộ quốc an dân". Và đó cũng chính là kim chỉ nam xuyên suốt lịch sử hơn 700 năm qua, ảnh hưởng cho tới ngày nay, góp phần làm nên bản sắc của Phật giáo Việt Nam luôn dấn thân vì lợi lạc, hạnh phúc của số đông.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội đến tập thể Báo Giác Ngộ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội đến tập thể Báo Giác Ngộ

Với những đóng góp to lớn trong suốt chặng đường lịch sử 50 năm qua, tại buổi lễ, Báo Giác Ngộ đã được đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội; Bằng khen của Ban Tôn giáo Chính phủ vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM và Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tập thể Báo Giác Ngộ
Hòa thượng Thích Lệ Trang trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tập thể Báo Giác Ngộ

Trước đó, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tập thể Báo Giác Ngộ cũng đã được nhận Bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, Ban Biên tập Báo Giác Ngộ cũng đã trao Thư tri ân đến chư tôn đức, quý Phật tử và đại diện các đơn vị đồng hành đã âm thầm trợ duyên, quan tâm hỗ trợ cho Báo để duy trì và phát triển như hôm nay, cũng như đồng hành trong sự kiện Báo Giác Ngộ kỷ niệm 50 năm thành lập.

Báo Giác Ngộ nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM
Báo Giác Ngộ nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Báo Giác Ngộ gắn bó mật thiết giữa Phật giáo với Dân tộc và Thành phố

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cho biết kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với những người làm Báo Giác Ngộ mà còn đối với GHPGVN, với TP.HCM và với nền báo chí Cách mạng Việt Nam.

"Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp của Báo Giác Ngộ trong suốt 50 năm qua: từ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định tình hình xã hội trong những năm đầu sau giải phóng, đến việc đồng hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; đặc biệt là những hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn, lan tỏa từ trang báo đến đời sống cộng đồng. Những đóng góp đó đã góp phần làm nên bản sắc riêng, giá trị riêng của Báo Giác Ngộ, đồng thời đóng góp thiết thực vào lịch sử 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam.", Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM nhận định.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát biểu

Ông Phạm Minh Tuấn cũng khẳng định 50 năm hoạt động của Báo Giác Ngộ là một minh chứng sống động cho tinh thần đổi mới, sáng tạo, gắn bó mật thiết giữa Phật giáo với Dân tộc và Thành phố. Qua đó, ông mong rằng trong thời gian tới, Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thế mạnh đặc thù của báo chí Phật giáo, đồng hành cùng Thành phố trong công cuộc phát triển nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Báo Giác Ngộ - Tiếng nói chính thức của Phật giáo Việt Nam

Ban đạo từ tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Báo Giác Ngộ qua các thời kỳ. "Báo Giác Ngộ chính là hộ pháp của Giáo hội trên mặt trận phản ánh, chuyển tải thông tin báo chí chính xác, kịp thời, góp phần gìn giữ hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Phật giáo đến với bạn đọc trong nước và ở nước ngoài, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng Giáo hội vững chắc trong lòng Tăng Ni, Phật tử cũng như bạn bè quốc tế.", Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Trưởng lão Hòa thượng kỳ vọng với truyền thống tốt đẹp và sự tinh tấn, nỗ lực không ngừng của lãnh đạo, Ban Biên tập, phóng viên, cán bộ, nhân viên, Báo Giác Ngộ sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại, phát triển vững chắc và lâu dài hơn nữa để đồng hành cùng với Giáo hội, làm tốt vai trò truyền tải các chủ trương theo đúng với Hiến chương của GHPGVN đến Tăng Ni, Phật tử trong nước và ở nước ngoài. "Mong Báo Giác Ngộ sẽ đạt được nhiều thành tựu Phật sự trên lĩnh vực báo chí, truyền thông hơn nữa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong xu thế hiện đại, kỷ nguyên số, để cùng với Giáo hội đóng góp xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, đạo pháp xương minh.", Trưởng lão Hòa thượng nhắn nhủ.

Thượng tọa Thích Chúc Phú phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Chúc Phú phát biểu cảm tạ

Buổi lễ kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) đã khép lại trong niềm hoan hỷ sau phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Chúc Phú, Phó Thư ký tòa soạn, tri ân chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, quý vị lãnh đạo, khách quý, chư thiện hữu tri thức,... đã tham dự, tặng hoa, quà nhân sự kiện đặc biệt này.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

Đi cùng Giác Ngộ: Những chia sẻ từ trái tim

GNO - Chuyên mục Đi cùng Giác Ngộ đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng của chư tôn đức Tăng Ni, cộng tác viên, quý bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Những bài viết gửi đều là những lời nói từ trái tim với tình yêu thương, những lời chúc tốt đẹp và cả những kỳ vọng đối với báo trong chặng đường tiếp theo.
[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

[Podcast] Hòa thượng Thích Thiện Thống: Báo Giác Ngộ cần phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh thành

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự T.Ư mong Báo Giác Ngộ phát triển đội ngũ cộng tác viên tại các tỉnh, thành để lan tỏa Phật sự tại các địa phương.

Thông tin hàng ngày