Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM thăm Báo Giác Ngộ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ra số đầu tiên

Ông Lê Văn Minh tặng hoa chúc mừng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến Thượng tọa Thích Tâm Hải nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Ông Lê Văn Minh tặng hoa chúc mừng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến Thượng tọa Thích Tâm Hải nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-12, đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đến trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) thăm, chúc mừng tập thể Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, nhân viên nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026).
Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ chương trình hoạt động trong sự kiện Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) đến các phái đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM
Thượng tọa Thích Tâm Hải chia sẻ chương trình hoạt động trong sự kiện Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) đến các phái đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

Ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn; cùng lãnh đạo Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản; phòng Dân tộc - Tôn giáo thuộc Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, ông Lê Văn Minh có lời chúc mừng tốt đẹp đến Thượng tọa Tổng Biên tập, Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Giác Ngộ nhân kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026).

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Báo Giác Ngộ đến ông Lê Văn Minh

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Báo Giác Ngộ đến ông Lê Văn Minh

Ông Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng đánh giá cao vai trò của Báo Giác Ngộ - tờ báo có lịch sử lâu đời và duy nhất của GHPGVN và Phật giáo TP.HCM trong nhịp sống của làng báo chí Việt Nam và TP.HCM.

Ông cũng cảm ơn Báo Giác Ngộ trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng chính quyền Thành phố trong việc thông tin kịp thời và rộng rãi về đời sống tâm linh, văn hóa; đặc biệt là các hoạt động sau mặt báo, góp phần ổn định, cân bằng đời sống tinh thần và xã hội của người dân trên địa bàn.

Ông Lê Văn Minh cùng các thành viên trong đoàn tham quan không gian Báo Giác Ngộ

Ông Lê Văn Minh cùng các thành viên trong đoàn tham quan không gian Báo Giác Ngộ

Đáp từ, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đối với Báo Giác Ngộ, một cơ quan báo in tôn giáo được hình thành rất sớm sau ngày đất nước thống nhất, duy trì và phát triển liên tục qua nhiều chặng đường phát triển cùng Thành phố 50 năm qua.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ
Đoàn chụp hình lưu niệm tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ

Dịp này, Thượng tọa Tổng Biên tập chia sẻ về chương trình hoạt động của Báo Giác Ngộ trong sự kiện Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự vào sáng 31-12-2025 với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Giáo hội.

Đặc biệt, trong chuỗi sự kiện quan trọng này, Báo Giác Ngộ sẽ phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình trao học bổng dành cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện tốt và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?
Đại biểu tham dự Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN

Bế mạc Hội nghị kỳ 5 - khóa IX, Giáo hội tiếp tục nhận ý kiến đóng góp về tu chỉnh Hiến chương GHPGVN

GNO - Sáng nay, 23-1, Hội nghị kỳ 5 - khóa IX GHPGVN thảo luận, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), đại biểu đóng góp ý kiến về tu sửa Hiến chương GHPGVN và thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày