Trao 111 suất học bổng Vạn Hạnh

GNO - Nhân dịp lễ Tiểu tường cố Trưởng lão HT.Thích Minh Châu (16-7-Quý Tỵ-2013), nguyên Viện trưởng sáng lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh (trước 1975), tại thiền viện Vạn Hạnh (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), Ban liên lạc cựu sinh viên Vạn Hạnh đã tổ chức trao 111 suất học bổng niên khóa 2013-2014.

Hoc-bong-2.jpg

Ông Phan Ba, Trưởng ban liên lạc CSV Vạn Hạnh trao học bổng cho 51 học sinh, viên sinh tại TPHCM

Năm nay, Ban liên lạc Cựu sinh viên Vạn Hạnh và đại diện Quỹ hỗ trợ khuyến học Vạn Hạnh đã trao 51 suất học bổng đến các em học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM có gia cảnh khó khăn nhưng hiếu học. 60 suất học bổng còn lại sẽ lần được trao cho học sinh nghèo hiếu học hoặc mồ côi tại các tỉnh thành: Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau… Tổng trị giá 111 suất học bổng trên 220 triệu đồng.

Hoc-bong-3.jpg

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, cựu đoàn viên Đoàn văn nghệ Vạn Hạnh, trao tặng
bốn suất học bổng Anh văn TOICL tại Trung tâm Cleverlearn, cho các em học sinh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, cựu đoàn viên Đoàn văn nghệ Vạn Hạnh, còn tặng các em học sinh tại TP.HCM bốn suất học bổng Anh văn TOICL tại Trung tâm Cleverlearn, với tổng trị giá gần 16 triệu đồng.

Đây là năm thứ hai, Ban liên lạc Cựu sinh viên Vạn Hạnh và đại diện Quỹ hỗ trợ khuyến học Vạn Hạnh tổ chức trao tặng học bổng nhân lễ tưởng niệm Hòa thượng ân sư là bậc Cao Tăng thời hiện đại, đã dành cả cuộc đời vì sự nghiệp trồng người và đào tạo Tăng ni sinh.

Tin & ảnh: Phổ Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày