Trao 500 suất quà đến người dân, 45 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 3-9, tiếp tục thực hiện các đợt từ thiện, Thượng tọa Thích Huệ Giáo, trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (phường Vạn Thạnh TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phối hợp với...
Thượng tọa Thích Huệ Giáo trao quà cho lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang

Thượng tọa Thích Huệ Giáo trao quà cho lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang

Theo đó, Thượng tọa Thích Huệ Giáo, trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (phường Vạn Thạnh TP.Nha Trang, Khánh Hòa) phối hợp với Trung tâm cứu trợ Covid-19 tỉnh Khánh Hòa do ông Cao Ngọc Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn, tổ chức trao quà đến người dân khó khăn.

Đoàn đã trao 500 phần quà đến UBND xã Vĩnh Lương (300 phần) và phường Vĩnh Thọ (200 phần) thuộc TP.Nha Trang để chuyển đến với bà con khó khăn bị cách ly y tế, phong tỏa do dịch bệnh Covid-19. Mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng, bao gồm: 5 kg gạo, mì gói, bột ngọt và xì dầu. Với tổng giá trị quà trao 75 triệu đồng từ sự ủng hộ, đóng góp của các Phật tử trong và ngoài nước gửi đến chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa nhờ chuyển.

Trao quà đến các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Trao quà đến các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

*Trước đó, 2-9, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở TP.Nha Trang trao hỗ trợ đến 45 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế do đại dịch Covid-19.

Các cháu này học ở lớp tình thương (xóm Dốc, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) do thầy Thiếu tá Nguyễn Văn Tưởng - Đồn Biên phòng Cầu Bóng, phụ trách lớp.

Mỗi phần quà trị giá 1.250.000 đồng gồm: 5 kg gạo, 1 thùng mì tôm, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 20 quả trứng gà và 1.000.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị quà trao hỗ trợ 56,250 triệu đồng, trong đó chị Đông Nhi (ở Nha Trang) hỗ trợ 45 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày