Trao giải hội thi diễn giảng, báo tường các trường hạ PL.2563

GNO - Hôm nay, 1-8 (1-7-Kỷ Hợi), Ban Tổ chức hội thi diễn giảng, báo tường dành cho hành giả Tăng Ni trẻ tại các trường hạ TP.HCM đã trao giải thưởng đến thí sinh đoạt giải, diễn ra tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự.


Ban Tổ chức hội thi diễn giảng, báo tường dành cho hành giả Tăng Ni trẻ do Ban Hoằng pháp kết hợp Ban Thông tin - Truyền thông (TT-TT) Phật giáo TP tổ chức với sự chỉ đạo của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM.

ANHAA (11).JPG

Quang cảnh buổi trao giải hội thi diễn giảng, báo tường PL.2563

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Minh Chơn, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP; TT.Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP; TT.Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN TP cùng chư tôn đức Ban Thường trực BTS TP, các BTS quận, huyện…


Mời xem bản tin truyền hình trực tuyến
ANHAA (12).JPG

TT.Thích Nhật Hỷ phát biểu khai mạc

Qua hai ngày thi từ 31-7 và 1-8, Hội thi diễn giảng, báo tường PL.2563 được TT.Thích Nhật Hỷ, Trưởng ban Tổ chức, Chánh Chủ khảo diễn giảng đã đánh giá hội thi năm nay diễn ra thành công tốt đẹp. Về diễn giảng, dù thời gian tổ chức khá gấp rút nhưng được sự hưởng ứng của 13 trường hạ, với 42 thí sinh tham gia thi diễn giảng.

ĐĐ.Thích Phước Tiến, Phó Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP, đại diện Ban Giám khảo diễn giảng nhận xét, thí sinh diễn giảng có sự đầu tư, chuẩn bị bài thi tốt, trình bày gãy gọn, làm chủ được pháp tòa. Bên cạnh đó, Ban Giám khảo cũng cố gắng chấm công tâm nhưng cũng còn một chút tùy vào cảm xúc…

ANHAA (19).JPG

HT.Thích Minh Chơn trao Giải nhất diễn giảng

Đại diện Ban Giám khảo báo tường, ĐĐ.Thích Tâm Hải, Trưởng ban TT-TT GHPGVN TP, Chánh Chủ khảo báo tường nhận định, từ sau ngày thông báo đến khi hội thi diễn ra chỉ trong 1 tháng 18 ngày nhưng Ban Tổ chức đã nhận được 27 tác phẩm báo tường từ 14 trường hạ tham gia dự thi, nhiều hơn 10 tờ so với hội thi năm trước.

Các báo tường thường làm tập thể, các tác phẩm dự thi được chuẩn bị kỹ hơn, phong phú về thể loại, hình thức sáng tạo hơn, phối hợp nhiều chất liệu trên cùng một tác phẩm, và sâu lắng về nội dung. Và do đó, Ban Giám khảo báo tường gồm 9 thành viên là chư tôn đức làm báo, họa sĩ... chấm điểm độc lập và rất công tâm, chấm chi tiết.

Đặc biệt, năm nay có một Sa-di-ni (nhỏ tuổi nhất) là tác giả của một tác phẩm báo tường, từ nội dung, trình bày và minh họa; có trường hạ làm tới 6 tác phẩm báo tường dự thi. Cuối cùng, Ban TT-TT quyết định tăng giải thưởng lên 3 lần so với cơ cấu giải ban đầu, có 12/27 tác phẩm đoạt giải.

ANHAA (27).JPG

ĐĐ.Thích Tâm Hải trao giải đặc biệt báo tường đến trường hạ chùa Kim Sơn

Ban Tổ chức đã công bố, phần diễn giảng Tăng đoạt giải: Giải nhất: Thích Phước Dũng, trường hạ chùa Đại Giác (Q.Phú Nhuận); Giải nhì: Thích Chơn Thanh, trường hạ tu viện Tường Vân (H.Bình Chánh); giải ba: Thích Chúc Bảo, trường hạ Long Hoa cổ tự (Q.7); 4 giải khuyến khích: Thích Nguyên Đức, trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3); Thích Nhật Tu, trường hạ Long Hoa cổ tự (Q.7); Thích Hạnh Hoằng, trường hạ Tu viện Tường Vân (H.Bình Chánh); Thích Quảng Tín, trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3).

Diễn giảng Ni đoạt giải: Giải nhất: Thích nữ Liên Nguyện, trường hạ TX.Ngọc Phương (Q.Gò Vấp); Giải nhì: Thích nữ Liên Thắng, trường hạ TX.Ngọc Phương (Q.Gò Vấp); Giải ba: Thích nữ Như Thảo, trường hạ chùa Phước Hòa (Q.3); 4 Giải khuyến khích: Thích nữ Viên Đạo, trường hạ Bồ Đề Lan Nhã (Q.6); Thích nữ Hạnh Chơn, trường hạ chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh); Thích nữ Liên Tâm, trường hạ TX.Ngọc Phương (Q.Gò Vấp) và Thích nữ Nghiêm Hạnh, trường hạ chùa Kiều Đàm (Q.9).

Các tác phẩm báo tường đoạt giải: Giải đặc biệt: Báo tường với chủ đề “Thuyền về bến giác”, trường hạ chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận); Giải nhất: Báo tường “Ký ức mùa hạ”, trường hạ chùa Kim Sơn (Q.Phú Nhuận); Giải nhì: Báo tường “Trở về nguồn cội, trường hạ chùa Liên Hoa (H.Bình Chánh); Giải ba: Báo tường “Lý tưởng sống”, trường hạ chùa Bồ Đề Lan Nhã (Q.6); 6 Giải khuyến khích: “Cội nguồn”, trường hạ chùa Kiều Đàm (Q.7); “Thiền môn”, trường hạ tu viện Tường Vân (H.Bình Chánh); “Bước chân thầm lặng”, trường hạ chùa Phước Hòa (Q.3), “Bến Giác”, trường hạ chùa Phước Hòa (Q.3), “Công ơn cha mẹ”, trường hạ chùa Liên Hoa (H.Bình Chánh), “Hương Sen”, trường hạ chùa Long Bửu (Q.4).

Ngoài ra, năm nay Ban Giám khảo báo tường đã thống nhất trao giải cho thí sinh nhỏ tuổi cho báo tường “Hương sen mùa hạ” đến Sa-di-ni Hạnh Đan (trường hạ chùa Kiều Đàm, Q.9) thực hiện và Giải dành cho trường hạ có nhiều tác phẩm báo tường nhất: chùa Kiều Đàm, Q.9 với 6 tác phẩm báo tường.

ANHAA (1).JPG

HT.Thích Minh Chơn ban đạo từ

Tại lễ trao giải, thay mặt chư tôn đức, HT.Thích Minh Chơn đã ban đạo từ ghi nhận những nỗ lực của Tăng Ni trẻ trong hành trình đưa giáo pháp của Đức Phật vào đời sống bằng khả năng diễn giảng, cũng như khả năng viết, cảm thụ giáo lý của Đức Phật được truyền thông đến đông đảo quần chúng, Phật tử.

Hòa thượng khuyến tấn chư Tăng Ni trẻ tinh tấn tu tập, không ngừng trau dồi giới đức và trí tuệ trên con hoằng dương Chánh pháp và phụng sự.

Hội thi diễn giảng, báo tường dành cho các trường hạ tại TP.HCM trong mùa An cư kiết hạ PL.2563 khép lại sau phần phát biểu của TT.Thích Thiện Quý thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ.

Chùm ảnh lễ trao giải hội thi diễn giảng, báo tường tại Việt Nam Quốc Tự:

ANHAA (7).JPG

Chư tôn đức BTS Phật giáo TP, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo diễn giảng, báo tường

ANHAA (14).JPG
ĐĐ.Thích Phước Tiến nhận xét chất lượng diễn giảng

ANHAA (15).JPG
ĐĐ.Thích Tâm Hải nhận xét chất lượng tác phẩm báo tường

ANHAA (10).JPG
Quang cảnh lễ trao giải tại Việt Nam Quốc Tự

ANHAA (17).JPG
TT.Thích Quang Thạnh trao giải thưởng diễn giảng

ANHAA (21).JPG
TT.Thích Giác Trí trao giải thưởng đến thí sinh đoạt điểm cao

ANHAA (20).JPG
Các thí sinh nhận giải thưởng hội thi diễn giảng, báo tường PL.2563

ANHAA (16).JPG
Các thí sinh nhận giải khuyến khích diễn giảng

ANHAA (22).JPG
TT.Thích Thiện Quý trao giải đến thí sinh

ANHAA (28).JPG
Đơn vị chùa Kim Sơn đoạt Giải đặc biệt và Giải nhất báo tường

ANHAA (23).JPG
ĐĐ.Thích Tâm Hải trao giải cho Sa-di-ni Hạnh Đan

ANHAA (3).JPG
Tác phẩm đoạt Giải đặc biệt

ANHAA (4).JPG
Tác phẩm đoạt Giải nhất báo tường

ANHAA (6).JPG
Tác phẩm đoạt Giải nhì báo tường

ANHAA (5).JPG
Tác phẩm đoạt Giải ba

BTN_0129a.JPG
Giải cá nhân nhỏ tuổi nhất dành cho báo tường của Sa-di-ni Hạnh Đan thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày