Trao quyết định bổ nhiệm Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN

Đức Pháp chủ GHPGVN trao quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Phụ tá Đức Pháp chủ - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN trao quyết định bổ nhiệm Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Phụ tá Đức Pháp chủ - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 5-3, tại Việt Nam Quốc Tự - TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã trao quyết định bổ nhiệm Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX (2022-2027) đồng thuận, thông qua.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN

Tại Tổ đường Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã công bố quyết định về việc thành lập, bổ nhiệm Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ.

Theo đó, căn cứ Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ 7, Quy chế hoạt động Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tu chỉnh lần thứ nhất và Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐCM ngày 15-2-2023 của Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định thành lập và bổ nhiệm Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, gồm 6 thành viên.

Hòa thượng Thích Minh Thông công bố quyết định bổ nhiệm Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Minh Thông công bố quyết định bổ nhiệm Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN

Cụ thể: Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phụ tá Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Trợ lý Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Đức Pháp chủ; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thư ký đối ngoại; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Thư ký báo chí; Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Thư ký lễ tân kiêm Thủ quỹ.

Đức Pháp chủ GHPGVN đã thân lâm trao quyết định đến các thành viên hiện diện tại buổi lễ.

Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN sau khi nhận quyết định bổ nhiệm tại buổi lễ

Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN sau khi nhận quyết định bổ nhiệm tại buổi lễ

Trước đó, ngày 15-2, tại phiên họp thứ nhất của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh khóa IX, Đức Pháp chủ đã xin ý kiến chư vị Trưởng lão về việc thành lập Ban Thư ký, hỏi ý kiến của chư vị đối với từng nhân sự, được chư tôn Trưởng lão đồng thuận về sự cần thiết của các nhân sự giúp việc cho Hội đồng Chứng minh, trong đó có Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN với các chức danh trên.

Được biết, Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) có 4 văn phòng trực thuộc. Theo đó, Văn phòng I đặt tại chùa Quán Sứ - Hà Nội, Văn phòng II đặt tại thiền viện Quảng Đức - Q.3, TP.HCM; Văn phòng Ban Giám luật đặt tại chùa Vĩnh Nghiêm - Q.3, TP.HCM; Văn phòng Đức Pháp chủ đặt tại Việt Nam Quốc Tự - Q.10, TP.HCM.

Buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN diễn ra ở Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Ban Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN diễn ra ở Tổ đường Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày