Trao tặng tượng anh hùng Võ Thị Sáu

GNO - Ngày 13-10, tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An đã diễn ra lễ khánh thành và trao tặng tượng đài nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu.

IMG_1110.JPG

Tượng đài anh hùng LLVT Võ Thị Sáu được tôn trí tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Ảnh: Vũ Giang

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo thành ủy  TP.Tân An, lãnh đạo phòng giáo dục Thành phố, đại diện hội cha mẹ học sinh, cùng các thầy cô giáo và các em học sinh trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Tượng đài anh hùng lực lượng vũ trang nhân Võ Thị Sáu, đặt tại trung tâm khuôn viên trường, tượng đúc đồng cao 67 cm, bề vai rộng 60 cm. Tượng bán thân khắc họa chân dung nữ anh hùng với mái tóc buộc cao, trong chiếc áo bà ba giảm dị.

Tại buổi lễ, đại diện trường cho biết dựng tượng đài anh hùng lực lượng vũ trang nhân Võ Thị Sáu là hiện thực ước mơ của nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo và phụ huynh nhà trường. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn với lịch sử truyền thống nhà trường. Công trình này cũng là một trong 5 mục tiêu quan trọng thực hiện xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Tượng đài chị Võ Thị Sáu đặt tại khuôn viên của ngôi trường mang tên nữ anh hùng chính là hình ảnh sinh động nhất góp phần giáo dục về truyền thống yêu nước của dân tộc và tinh thần chiến đấu ngoan cường bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc của cá canh hùng liệt sĩ.

IMG_1102.JPG

Cắt băng khánh thành tượng đài Võ Thị Sáu - Ảnh: Vũ Giang

Được biết, tác giả của pho tượng anh hùng  LLVTND Võ Thị Sáu chính là cặp vợ chồng nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Sang – Kim Thanh. Cặp vợ chồng nghệ sĩ đã sáng tác gần 500 tượng chân dung các danh nhân và anh hùng trong lịch sử dân tộc và mộ t số danh nhân thế giới. Thời gian qua, cặp vợ chồng nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Sang – Kim Thanh cùng các mạnh thường quân và các trường học đã xây dựng được 9 tượng đài tại các ngôi trường mang tên chính anh hùng và danh nhân đó gồm 6 tượng đài tại tỉnh Long An, 1 Sóc Trăng, 1 Cà Mau và 1 tại Quảng Nam.

Theo nghệ sĩ – điêu khắc gia Kim Thanh, việc xây dựng tượng đài tại các trường học bên cạnh việc góp phần giáo dục truyền thống cho các thế  hệ học sinh, tượng đài còn là một công trình văn hóa – nghệ thuật tô  đẹp cho ngôi trường và làm giàu thêm kỷ niệm của mỗi người học trò tại ngôi trường yêu dấu của mình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày