Trẩy hội phố lồng đèn của người Hoa

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu, không khí tại khu có đông dân cư người Hoa ở Chợ Lớn - nơi được mệnh danh là "lễ hội lồng đèn" của Sài Gòn trở nên tấp nập và sôi động hơn. Hàng chục nghìn chiếc lồng đèn đủ kích cỡ, chủng loại rực rỡ sắc màu được bày bán dọc theo hai tuyến đường Lương Nhữ Học và Phú Định dài khoảng 400m, làm nên nét đặc trưng của phố lồng đèn có quy mô bậc nhất thành phố này.

den 1.jpg

Khi thành phố lên đèn, con đường Phú Định, quận 5, TP HCM, nhộn nhịp khách đến ngắm cảnh và sắm đèn.

den 2.jpg

Các chủ cửa tiệm ở đây cho biết, năm nay đèn giấy truyền thống đã khởi sắc trở lại vì nhiều người cho rằng, chơi trung thu thì phải dùng đèn giấy đón trăng mới đúng nghĩa.

den 7.jpg
den 7.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày