Trẻ em Pháp yểm trợ học bổng cho trẻ em Sóc Trăng

GNO - Ngày 3-11, tại UBND xã An Ninh, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), Hội E.P.E (ESPOIR POUR UN ENFANT), tổ chức phi chính phủ Pháp phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của các huyện: Mỹ Tú, Châu Thành và TP.Sóc Trăng, với tổng trị giá 120 triệu đồng.

Ba Joelle MEYRIEUX, =_i di_n H_i EPE trao h_c b_ng cho h_c sinh nghFo.jpg

Bà Joelle Meryrieux, đại diện Hội E.P.E trao học bổng cho học sinh nghèo

Theo đó, học bổng đợt này được trao cho học sinh nghèo hiếu học huyện Mỹ Tú: 46 suất; Châu Thành: 14 suất; P.7 (TP.Sóc Trăng): 10 suất; mỗi suất 1,2 triệu đồng.

Quỹ học bổng này nằm trong chương trình vận động sự đóng góp hằng năm của trẻ em tỉnh Lyon (Pháp), nhằm hỗ trợ trẻ khuyết tật, học sinh nghèo trên thế giới, với niềm mong muốn mang lại một tương lai tươi sáng.

H_c sinh nghFo hi_u h_c =²_c nh_n h_c b_ng EPE.jpg

Các bạn học sinh nhận học bổng

Được biết, đây là năm thứ 8 Hội E.P.E trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tỉnh Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày