Trên 100 vị Tăng Ni và bạn trẻ hiến máu tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3)

Đại đức Ngô Văn Tuấn cùng Phật tử hiến máu nhân đạo sáng nay 26-2
Đại đức Ngô Văn Tuấn cùng Phật tử hiến máu nhân đạo sáng nay 26-2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-2, có 110 Tăng Ni, Phật tử và nhiều bạn trẻ đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) tham gia hiến máu nhân đạo với ý nghĩa “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Có 110 Tăng Ni, Phật tử và người dân ở TP.HCM hiến máu nhân đạo sáng 26-2 tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Có 110 Tăng Ni, Phật tử và người dân ở TP.HCM hiến máu nhân đạo sáng 26-2 tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Chia sẻ niềm vui khi bản thân đủ điều kiện hiến máu nhân đạo lần 2, Đại đức Ngô Văn Tuấn (trú xứ tổ đình Vĩnh Nghiêm) bày tỏ; "Tôi nghĩ giọt máu mình hiến tặng giúp được một ai đó đang trong lúc ngặt nghèo cần máu thì đó là niềm hạnh phúc”.

Lần thứ 2, chị Trần Thị Ngọc Dung (Q.3) cho biết đọc được thông tin hiến máu tổ đình Vĩnh Nghiêm đăng trên trang page nên bản thân đã sắp xếp thời gian để tới chùa sớm tham gia hiến máu.

“Tôi thường hay làm thiện nguyện. Với lại hiến máu cũng giúp tăng tạo máu trong người, rồi lại còn giúp được người khác nữa, được lợi cả hai, tôi thấy nó rất tốt”, chị Ngọc Dung chia sẻ.

Mỗi năm chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức hiến máu 2 lần

Mỗi năm chùa Vĩnh Nghiêm tổ chức hiến máu 2 lần

Theo đó, hàng năm tổ đình Vĩnh Nghiêm đều tổ chức hiến máu 2 lần vào tháng Giêng và tháng 7 Âm lịch. Buổi hiến máu sáng nay có 110 người hiến máu nhân đạo, trong đó có 1 người hiến 250 ml; có 104 người hiến 350 ml và 5 người hiến 450 ml.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày