Triển khai công tác tổ chức Đại hội PG TP.Hồ Chí Minh

GNO - Chiều nay 14-8, Thành hội PG TP.HCM đã tiến hành phiên họp mở rộng triển khai công tác tổ chức Đại hội lần thứ VIII.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM đã chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Thành hội, các ban ngành trực thuộc và Ban Đại diện Phật giáo 24 quận, huyện.

wwwT7 (4).JPG

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Vũ Giang

wwwT7 (2).JPG
wwwT7 (3).JPG

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM kỳ VIII (2012-2017) sẽ diễn ra trong 2 ngày 26, 27-9 tại Hội trường Nhà Văn hóa-Truyền thống Phật giáo TP.HCM (64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình) với hơn 1.500 đại biểu chính thức và khách mời.

wwwT7 (1).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh và chủ tọa phiên họp - Ảnh: Vũ Giang

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2007-2012) của Thành hội Phật giáo TP.HCM, đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017); suy cử tân Ban Trị sự với đầy đủ các tiêu chuẩn theo như Trung ương Giáo hội đã qui định: có uy tín, năng lực, đạo đức, tiêu biểu và mang tính kế thừa, hết lòng phục vụ Đạo pháp và Dân tộc để làm tròn nhiệm vụ do Đại hội giao phó. Đồng thời, Đại hội cũng nhận xét, đánh giá đúng mức về các mặt ưu-khuyết điểm của nhiệm kỳ để rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ VIII của Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM đạt được kết quả hữu hiệu hơn.

Phát biểu tại phiên họp, chư tôn đức Tăng Ni tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác chuẩn bị cho Đại hội như: đưa đón đại biểu, thi đua khen thưởng, hoạt động triển lãm - văn nghệ chào mừng, viết bài tham luận, công tác nhân sự và vận động tài chính cúng dường Đại hội.

wwwT7 (5).JPG

Chư tôn đức phát biểu - Ảnh: Vũ Giang

wwwT7 (6).JPG
wwwT7 (7).JPG

Dip này, Thành hội Phật giáo TP.HCM cũng ban hành thông tư hướng dẫn một số công tác Phật sự cần thiết phục vụ cho Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày