Triển lãm nghệ thuật đương đại và Phật giáo

GNO - Một ngôi chùa Phật giáo Hàn Quốc đang chủ trì một chương trình nghệ thuật đương đại, trong một nỗ lực nhằm đưa ra một góc nhìn mới về tôn giáo và môi trường xung quanh lâu đời này.

VCH 1.jpg

Một tác phẩm trại triển lãm

Chùa Haeinsa, một ngôi chùa 1.211 năm tuổi nằm trên một sườn núi cách Seoul 280 km về phía đông nam, là quê hương của bộ mộc bản Tam tạng Triều Tiên được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Chương trình nghệ thuật năm nay có sự tham gia của 30 nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Mỹ, Tây Ban Nha và Ý. Hầu hết đều tạo ra các tác phẩm nghệ thuật mới sau khi trải qua hai hoặc nhiều tuần hơn trong chùa.

Các tác phẩm, được đặt rải rác xung quanh sân chùa đều nói lên tư tưởng Phật giáo. Trong đó có tác phẩm là một lá cờ trắng được đặt trên con đường dẫn đến cổng chùa. Tác phẩm này của nghệ sĩ Ấn Độ Vibha Galhotra, thể hiện cho quốc kỳ của các quốc gia bị tước bỏ hết màu sắc đại diện cho một thế giới không biên giới hoặc sự khác biệt.

VCH 2.jpg
VCH 3.jpg

VCH 4.jpg

Những tác phẩm tại triển lãm

Bên trong sân chùa, một tác phẩm của nghệ sĩ Hàn Quốc bộ đôi Mioon về thiên nhiên và kiến trúc ẩn hiện rải rác trong tiếng vọng của sự viên mãn và sự trống rỗng của tâm.

"Không có gì lạ khi so sánh nghệ thuật hiện đại và Phật giáo với nước và dầu. Chúng không thể kết hợp được với nhau", Hòa thượng Hyungrok, ban tổ chức chương trình và là nhà sư thường trú tại chùa, nói. "Nhưng các nghệ sĩ cũng giống như những người giữ giới. Thiền định của họ cũng dẫn họ đến một loại giác ngộ nào đó".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Đồng loạt công bố quyết định chuẩn y các Ban chuyên môn, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

[Video] Đồng loạt công bố quyết định chuẩn y các Ban chuyên môn, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

GNO - Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự công bố 9 quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các Ban, Phân ban, Văn phòng, Tổ sự kiện Văn phòng Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2031, do Hòa thượng Thích Lệ Trang ấn ký.
Tam tạng Pāli là hệ thống Kinh-Luật-Luận của Phật giáo Theravāda

Tổng quan về Tam tạng Pāli

GNO - Trong quá trình đọc các bài viết về Phật học tôi được biết một số đoạn kinh được trích từ kinh Pháp cú, kinh Phật tự thuyết, kinh Mi-tiên vấn đáp, kinh A-hàm v.v…, và rất nhiều kinh khác nữa. Tôi không biết những kinh này có nằm trong năm bộ Nikāya không?

Thông tin hàng ngày