Trọng thể tổ chức Đại hội PG tỉnh Kon Tum lần IV

GNO - Sáng nay 27-7, tại TP.Kon Tum, phiên chính thức Đại hội đại biểu PG tỉnh Kon Tum lần thứ IV đã trọng thể diễn ra.

>>> Xem thêm chùm ảnh

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên HĐCM, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯGH; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Đạt Đạo, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư...

wwwH9 (5).JPG
wwwH9 (7).JPG

Cung nghinh chư tôn giáo phẩm quang lâm - ảnh: Bảo Thiên

HT.Thích Quảng Xả, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Kon Tum cùng chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành Tây Nguyên, miền Trung và Kon Tum chủ tọa Đại hội.

Bà Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo tỉnh Kon Tum và địa phương và hơn 500 đại biểu là chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tỉnh Kon Tum đến dự Đại hội.

wwwH9 (12).JPG
wwwH9 (22).JPG

Toàn cảnh Đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

wwwH9 (11).JPG

Đại hội bắt đầu bằng nghi thức cung nghinh chư tôn giáo phẩm, niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và tưởng nhớ chư vị tiền bối tổ sư và các anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì Đạo pháp và Dân tộc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, HT.Thích Quảng Xả nhiệt liệt chào mừng chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni đại diện Trung ương Giáo hội và các tỉnh bạn, chư vị khách quý đại diện lãnh đạo tỉnh Kon Tum và địa phương đến dự Đại hội.

wwwH9 (1).JPG

HT.Thích Quảng Xả phát biểu khai mạc - Ảnh: Bảo Thiên

Hòa thượng cho biết, đứng trước những điều kiện và hoàn cảnh mới, Đại hội PG tỉnh Kon Tum được tổ chức để bàn luận, thông qua kế hoạch 5 năm tới, việc thông qua báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, suy cử nhân sự và thông qua nghị quyết Đại hội.

Với nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đòi hỏi một tinh thần đoàn kết này, Hòa thượng tin tưởng sức gia trì Tam bảo, trí tuệ tập thể Đại hội, những người con Phật đang vì lý tưởng Phật giáo sẽ thực hiện thành tựu các nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng cuộc sống an vui, hạnh phúc.

Tại Đại hội, ĐĐ.Thích Nhuận Thông, Chánh Thư ký BTS báo cáo công tác Phật sự của Tỉnh hội nhiệm kỳ III nêu rõ, Phật giáo tỉnh Kon Tum có 23 cơ sở tự viện với 60 Tăng Ni tu tập, hành đạo và 16.004 tín đồ, chiếm 5,67% dân số toàn tỉnh; có 16 đơn vị GĐPT đang sinh hoạt với số lượng trên 500 em, hơn 200 huynh trưởng đã qua khóa trại huấn luyện.

wwwH9 (2).JPG

ĐĐ.Thích Nhuận Thông báo cáo kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ III - Ảnh: Bảo Thiên

Trong nhiệm kỳ qua, Tỉnh hội đã tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Vesak 2008, Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập GHPGVN, Lễ kỷ niệm 700 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; tổ chức thọ giới và quy y cho hơn 4.000 đồng bào dân tộc thiểu số; đón tiếp nhiều phái đoàn Phật giáo quốc tế đến thăm viếng; xây dựng và trùng tu nhiều tự viện, thực hiện công tác từ thiện xã hội trên 20 tỷ đồng.

Song song với những kết quả đạt được, báo cáo cho biết, Phật giáo tỉnh cùng tiềm ẩn những hạn chế như: Còn bị động vì các công tác đột xuất không theo trình tự qui định của chương trình hoạt động hằng năm; một bộ phận nhỏ Tăng Ni chưa thật sự hòa hợp, đoàn kết với Giáo hội và xã hội, đã làm trở ngại một phần công tác Phật sự và sinh hoạt tín ngưỡng của Phật tử.

wwwH9 (21).JPG

Phật tử người dân tộc dự Đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

wwwH9 (24).JPG
wwwH9 (27).JPG

Nhiệm kỳ mới, Phật giáo tỉnh Kon Tum sẽ bổ sung, tăng cường, củng cố các ban ngành chuyên môn; tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; tiếp tục bổ nhiệm trụ trì cho các cơ sở tự viện của Giáo hội còn đang khuyết vị; đào tạo chư Tăng Ni người địa phương v.v...

Dịp này, Trung ương Giáo hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã tặng Bằng tuyên dương công đức, Bằng công đức, Bằng khen đến 2 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua.

wwwH9 (30).JPG

HT.Thích Thiện Pháp đọc quyết định tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội và HT.Thích Thiện Nhơn
trân trọng trao Bằng tuyên dương công đức đến chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Kon Tum -
 Ảnh: Bảo Thiên

wwwH9 (44).JPG
wwwH9 (31).JPG

Bà Lê Thị Kim Đơn tặng Bằng khen của UBND tỉnh - Ảnh: Bảo Thiên

wwwH9 (33).JPG

Sau khi Ban Trị sự nhiệm kỳ III tuyên bố mãn nhiệm, HT.Thích Quảng Xả thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội thông qua danh sách dự kiến tân Ban Trị sự, các chức danh trong BTS PG tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ IV. HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội thống nhất thông qua danh sách tân Ban Trị sự gồm 31 thành viên, HT.Thích Quảng Xả tiếp tục giữ chức vụ Trưởng ban Trị sự.

wwwH9 (38).JPG

Tân Ban Trị sự PG Kon Tum nhiệm kỳ IV ra mắt - Ảnh: Bảo Thiên

wwwH9 (39).JPG

HT.Thích Thiện Pháp tặng quà chúc mừng của TƯGH - Ảnh: Bảo Thiên

wwwH9 (42).JPG

HT.Thích Đạt Đạo tặng quà đến đồng bào dân tộc - Ảnh: Bảo Thiên

Đại diện Trung ương Giáo hội, lãnh đạo tỉnh Kon Tum, HT.Thích Thiện Nhơn và bà Lê Thị Kim Đơn đã phát biểu chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà và thể hiện sự mong muốn nhiệm kỳ mới, Tỉnh hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa Phật giáo tỉnh Kon Tum phát triển.

wwwH9 (36).JPG

HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ - Ảnh: Bảo Thiên

Nhiều lẵng hoa, phần quà của các đơn vị, cá nhân đã trân trọng gởi đến chúc mừng thành công Đại hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày