Trung Quốc: Chùa tháp Myanmar trong Bạch Mã tự

GNO - Chùa Bạch Mã, ngôi chùa lâu đời nhất ở Trung Quốc, sẽ được xây dựng thêm một điện thờ “ngoại quốc” khác trong sân chùa...

Công việc xây dựng điện thờ, được thiết kế, tài trợ và xây dựng bởi chính phủ Myanmar, sẽ bắt đầu vào tháng tư năm tới, một quan chức phụ trách các vấn đề tôn giáo ở Lạc Dương, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, nơi ngôi chùa tọa lạc, cho biết.

Tam quan Bạch Mã tự.jpg

Cổng tam quan của chùa Bạch Mã - Ảnh: THX

Ngôi chùa Bạch Mã 1.943 năm tuổi là ngôi chùa Phật đầu tiên ở Trung Quốc và được coi là "chiếc nôi" của Phật giáo Trung Hoa.

Dự án 35 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,56 triệu USD) này bao gồm một điện thờ, một ngôi chùa và một bảo tàng trên diện tích 7.000 mét vuông và công việc xây dựng dự kiến sẽ mất khoảng 18 tháng.

Công trình xây dựng sẽ theo phong cách Myanmar chính thống, cho nên hầu hết các vật liệu và trang trí sẽ được vận chuyển đến từ Myanmar.

Đây không phải là kiến trúc thuộc ngoại quốc đầu tiên của chùa Bạch Mã, vì hiện nơi đây đã có các điện thờ của Ấn Độ và Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày