Trung Quốc: Diễn đàn văn hóa Thiền tông và Pháp hội Thiên Tăng tại Hồ Bắc

Giác Ngộ - Ngày 30-10-2010, Diễn đàn Cao phong Văn hóa Thiền tông và pháp hội Thiên Tăng cầu phước được long trọng tổ chức tại huyện Huỳnh Mai, tỉnh Hồ Bắc. Ngày này, các bậc cao tăng núi Song Phong vân tập, Pháp hội Thiên Tăng cầu phước được cử hành như pháp như nghi trong làn khói hương quyện tỏa, trong pháp âm niệm Thánh hiệu vang vọng cả không gian.
phaphoi-1.gif

Đến tham dự Pháp hội cầu phước có Trưởng lão Truyền Ấn - Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc; Trưởng lão Tịnh Huệ - Phương trượng chùa Tứ Tổ kiêm Phó Hội trưởng HHPGTQ; cư sĩ Dương Huân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Húc Nhật - Hồng Kông và hơn 1.000 vị Tăng đến từ các nơi trên toàn quốc.

phaphoi-2.gif

Bài phát biểu của Trưởng lão Tịnh Huệ trong buổi khai mạc Diễn đàn Cao phong Thiền tông Huỳnh Mai, và lễ mừng thành lập Hội Nghiên cứu Văn hóa Thiền Huỳnh Mai. Trưởng lão nói, Huỳnh Mai là một trong những cội nguồn của Thiền tông Trung Quốc, là nơi đã từng đản sinh và thai nghén ba đời Tổ sư. Hoạt động lần này là lợi dụng và khai quật nguồn tài nguyên phong phú, mạnh mẽ hoằng dương văn hóa Thiền tông. Không những cần phải xúc tiến phát triển văn hóa kinh tế Huỳnh Mai, mà cần phải phát huy hơn nữa nền văn hóa Thiền tông là tịnh hóa nhân tâm, hòa hợp xã hội, khiến cho mỗi người đều có thể "Giác ngộ nhân sinh, phụng hiến nhân sinh", đều có thể "khéo vận dụng tâm mình, khéo đối đãi tất cả", đều có thể đem sức mình cống hiến xây dựng chủ nghĩa xã hội hài hòa.

phaphoi-4.gif

Pháp sư Minh Sanh - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ;
Pháp sư Trạm Như, Pháp sư Thuần Nhất trong hội trường luận đàm

trphaphoi-3.gif

Quang cảnh Pháp hội Thiên Tăng

Buổi chiều cùng ngày, Diễn đàn Cao phong Văn hóa Thiền tông Huỳnh Mai, lần đầu tiên tổ chức tại Huỳnh Mai, giáo sư Dương Tăng Văn - Ủy viên vinh dự Học bộ Viện Khoa học Xã hội TQ, và các học giả chuyên gia, liên quan đến cơ cấu nghiên cứu trường đại học cao đẳng đến từ Viện Khoa học Xã hội TQ, Đại học Bắc Kinh, Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Đại học Nam Kinh, Đại học Vũ Hán, Đại học Triết Giang... cùng tiến hành nghiên cứu sâu những bài thảo luận xoay quanh chủ đề Văn hóa Thiền tông. Đêm hôm đó, còn tổ chức buổi liên hoan tổng hợp văn nghệ âm nhạc Phật giáo "Nét Thiền - Huỳnh Mai Trung Quốc".

phaphoi-5.gif
phaphoi-6.gif
phaphoi-7.gif

Huỳnh Mai là nơi phát dương Thiền tông Trung Quốc, do Thiền sư Đạo Tín chùa Tứ Tổ sáng lập, chùa Ngũ Tổ chiếm một vị trí quan trọng trong lịch sử Thiền tông Trung Quốc, do Thiền sư Hoằng Nhẫn sáng lập. Ngoài ra, còn có chùa Lão Tổ, am Lô Hoa, chùa Diệu Lạc... Cư sĩ Triệu Phác Sơ - nguyên Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã từng nói: "Thiền tông Trung Quốc đều từ nơi Huỳnh Mai mà ra". Kỳ thi "Đề Ngũ Tổ tự" ghi chép rằng: "Trăng sáng lồng trong sông lớn, dằng dặc dãy núi Đông Sơn. Tổ đình Huỳnh Mai hai ngôi Phạm vũ, Thiền tông truyền bá khắp Trung Hoa". 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày