Trung Quốc: Pháp hội nghinh thỉnh trường quyển "Kinh Kim Cang" dài 115m

Giác Ngộ - Ngày 26-10 (19/9 âl) là ngày kỷ niệm xuất gia của đức Bồ tát Quan Thế Âm. Nhân đây, Hiệp hội Phật giáo núi Nga Mi long trọng tổ chức Đại Pháp hội, nghinh thỉnh trường quyển "Kinh Kim Cang" bằng thư pháp dài 115m trước Sơn môn Thiền viện Đại Phật.
ngamy 1.jpg

Trường quyển thư pháp "Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh" dài 115m

Trường quyển "Kinh Kim Cang" dài 115m , là tác phẩm thư pháp do ông Thích Lâm Kiệt (戚琳杰) - nhà thư pháp nổi tiếng Bắc Kinh, đã đem tâm kiền thành viết ra. Ông Thích Lâm Kiệt là một tín đồ thuần thành của Phật giáo, để thể hiện lòng thành kính đối với Tam Bảo, vài ba năm nay, mỗi ngày ông đều rửa tay thắp hương cung kính viết kinh, cuối cùng cũng đã hoàn thành bức thư pháp này.

ngamy 2.jpg

Thiền viện Đại Phật - núi Nga Mi.

Do một nhân duyên thù thắng ngẫu nhiên, ông Thích Lâm Kiệt nhờ sự cảm hóa của Bồ tát Phổ Hiền, bèn phát nguyện quyên góp sức tài, tạo nên tác phẩm trường quyển "Kinh Kim Cang", thành tâm phụng cúng Đạo tràng Phổ Hiền núi Nga Mi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày