Trung tâm Y học cổ truyền Thiện Lành - Lan tỏa lòng từ bi trong việc chữa bệnh cứu người

Ông Hà Sỹ Đồng, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thăm, chúc mừng đội ngũ lương y, bác sĩ Trung tâm Y học cổ truyền Thiện Lành nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
Ông Hà Sỹ Đồng, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng lãnh đạo các sở, ban ngành thăm, chúc mừng đội ngũ lương y, bác sĩ Trung tâm Y học cổ truyền Thiện Lành nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nằm giữa vùng quê yên bình thuộc thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, H.Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Y học cổ truyền Thiện Lành là điểm tựa vững chắc cho những bệnh nhân nghèo, người già neo đơn và những mảnh đời kém may mắn.

Không chỉ đơn thuần là một cơ sở khám chữa bệnh, trung tâm còn mang đến niềm hy vọng và cơ hội phục hồi sức khỏe cho những người không có điều kiện tiếp cận y tế hiện đại.

Trung tâm Thiện Lành do Đại đức Thích Liễu Bổn, trụ trì tịnh thất Quan Âm, sáng lập với tâm nguyện hành Bồ-tát đạo, mang y học cổ truyền đến với những người cần được giúp đỡ. Xuất phát từ lòng từ bi, thầy đã dành nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp chữa bệnh bằng Đông y, kết hợp với sự hỗ trợ của các lương y, bác sĩ thiện nguyện để xây dựng một mô hình khám chữa bệnh hoàn toàn miễn phí cho người nghèo.

Đại đức Thích Liễu Bổn, Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Thiện Lành hướng dẫn ông Hà Sỹ Đồng cùng phái đoàn thăm các phòng khám chữa bệnh
Đại đức Thích Liễu Bổn, Giám đốc Trung tâm Y học cổ truyền Thiện Lành hướng dẫn ông Hà Sỹ Đồng cùng phái đoàn thăm các phòng khám chữa bệnh

"Chúng tôi sinh ra từ vùng quê Quảng Trị, nơi chịu nhiều tổn thương vì chiến tranh. Khi vào chùa tu học, chúng tôi đủ thiện duyên được sống trong lòng bi mẫn của thầy tổ, khi chứng kiến ngài luôn tận tâm giúp đỡ bà con nghèo. Trung tâm Thiện Lành ra đời chính là sự kết tinh của những hạt giống thiện lành đã được ươm mầm từ thuở ấy.", Đại đức chia sẻ.

Khi mới thành lập, trung tâm chủ yếu chữa trị bằng Đông y; áp dụng các phương pháp y học cổ truyền như: châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp trị liệu; dùng thuốc nam, thuốc bắc, kết hợp vật lý trị liệu cho bệnh nhân bị tai biến, liệt nửa người... Những bệnh nhân tìm đến đây chủ yếu là người già yếu, người mắc các bệnh mãn tính như thoái hóa khớp, đau thần kinh tọa, mất ngủ, rối loạn tiêu hóa, tai biến mạch máu não… Có nhiều bệnh nhân đến trung tâm khi bệnh đã trở nặng, nhưng nhờ phác đồ điều trị phù hợp, họ dần hồi phục và có cuộc sống tốt hơn. Hiện nay, trung tâm đã phát triển thành phòng khám đa khoa với 9 khoa như: nội khoa, ngoại khoa, y học cổ truyền, vật lý trị liệu, chẩn đoán hình ảnh… nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của bệnh nhân.

Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận từ 20 - 50 bệnh nhân đến điều trị
Mỗi ngày, trung tâm tiếp nhận từ 20 - 50 bệnh nhân đến điều trị

Đại đức Thích Liễu Bổn cho biết: "Trung tâm hoạt động theo mô hình thiện nguyện 100%, từ khám bệnh đến bốc thuốc. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ tối đa cho bà con, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Ngoài việc khám chữa bệnh, trung tâm còn có nhà lưu trú cho bệnh nhân cần điều trị dài hạn. Dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, nhưng với tinh thần 'lương y như từ mẫu', các y bác sĩ tại đây luôn tận tâm giúp đỡ bệnh nhân bằng tất cả khả năng của mình. Đối với nhiều người, Thiện Lành không chỉ là một phòng khám, mà còn là nguồn hy vọng, nơi họ cảm nhận được sự yêu thương và chia sẻ giữa đời sống bộn bề".

Không chỉ dừng lại ở việc khám chữa bệnh tại chỗ, Đại đức Thích Liễu Bổn cùng các y bác sĩ thiện nguyện còn tổ chức những chuyến đi khám chữa bệnh lưu động, mang thuốc men và phương pháp trị liệu đến tận các vùng sâu, vùng xa, biên giới Việt - Lào. Ngoài ra, trung tâm còn thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện như phát thuốc miễn phí, tặng quần áo và nhu yếu phẩm cho người nghèo, hỗ trợ những bữa cơm 0 đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Đội ngũ lương y, bác sĩ Trung tâm Y học cổ truyền Thiện Lành nhận hoa chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2
Đội ngũ lương y, bác sĩ Trung tâm Y học cổ truyền Thiện Lành nhận hoa chúc mừng nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2

Theo Đại đức Thích Liễu Bổn, vì trung tâm hoạt động theo mô hình thiện nguyện, nên kinh phí chủ yếu dựa vào sự yểm trợ của thập phương bá tánh. Dù vậy, nhờ sự chung tay của những tấm lòng nhân ái, trung tâm vẫn tiếp tục duy trì và phát triển. "Chúng tôi mong muốn cải thiện trung tâm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để phục vụ bà con tốt hơn. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục học hỏi từ các bác sĩ, chuyên gia y học để hoàn thiện trung tâm cả về chuyên môn lẫn cơ sở vật chất. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một nơi mà mọi người có thể đến với sự an tâm, tin tưởng.", Đại đức bày tỏ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi họp của chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh Đắk Nông

Đắk Nông: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ công bố quyết định thành lập thêm 3 tự viện mới

GNO - Đó là một trong các nội dung được thống nhất của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhằm triển khai công tác tổ chức khóa Hoằng pháp khu vực Tây Nguyên mở rộng và các hoạt động hướng đến Đại lễ Phật đản, vào sáng 25-2, tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh - chùa Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa).
Cắt băng khánh thành cầu Vĩnh Xương 4 tại ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, H.Gò Công Tây, Tiền Giang

Chùa Vĩnh Xương (Q.3) khánh thành cầu giao thông nông thôn tại Tiền Giang

GNO - Ngày 25-2, Ni sư Thích nữ Nhựt Thành, trụ trì chùa Vĩnh Xương (Q.3, TP.HCM) cùng đại diện các nhóm từ thiện, nhà tài trợ đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khánh thành cây cầu bê-tông nông thôn Vĩnh Xương 4 bắc qua tuyến kênh Năm Triển thuộc ấp An Ninh, xã Vĩnh Hựu, H.Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1289 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Năm Tỵ, đàm rắn luận xà

GNO - Cảm hóa cái ác, chuyển hóa cái tà là sức mạnh của cái thiện, mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đạo Phật. Cũng vậy, rắn thần phát nguyện phục tùng theo Đức Phật, là phục tùng sự chuyển hóa cái xấu, ác thành thiện.

Thông tin hàng ngày