Ban Văn hóa T.Ư khánh thành, bàn giao hai điểm trường tại Sơn La và Lào Cai

Cắt băng khánh thành điểm trường Hồng Hin thuộc Trường Tiểu học Mường Chùm
Cắt băng khánh thành điểm trường Hồng Hin thuộc Trường Tiểu học Mường Chùm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với Công ty TNHH ToTo Việt Nam và các đơn vị, cá nhân tài trợ tổ chức Lễ khánh thành bàn giao điểm trường Hồng Hin - Trường Tiểu học Mường Chùm (xã Mường Chùm, H.Mường La, Sơn La) và điểm trường Mèng Đeng - Trường Mầm non Cốc Lầu (H.Bắc Hà, Lào Cai) vào ngày 19-2 vừa qua.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu

Theo đó, điểm trường Hồng Hin là 1 trong 6 điểm trường lẻ thuộc Trường Tiểu học Mường Chùm, cách xa trường trung tâm 7km, thường xuyên bị chia cắt do mưa lũ và sạt lở đất, giao thông đi lại cách trở, đời sống kinh tế của người dân còn phụ thuộc hoàn toàn vào nương rẫy.

Thấu hiểu được sự khó khăn vất vả của giáo viên, học sinh và người dân, cuối năm 2024, Ban Văn hóa T.Ư phối hợp với Công ty TNHH ToTo Việt Nam và các đơn vị, cá nhân tài trợ tổ chức khởi công xây dựng điểm trường Hồng Hin, gồm: 1 dãy nhà 2 phòng học, 1 phòng chờ, công trình vệ sinh với tổng diện tích 170m2, trị giá 700 triệu đồng.

Cắt băng khánh thành điểm trường Mèng Đeng - Trường Mầm non Cốc Lầu

Cắt băng khánh thành điểm trường Mèng Đeng - Trường Mầm non Cốc Lầu

Tại điểm trường Mèng Đeng - Trường Mầm non Cốc Lầu, có 3 phòng học với 74 học sinh, Ban Văn hóa T.Ư và các đơn vị, cá nhân hỗ trợ xây thêm 2 phòng học và 1 nhà bếp.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa T.Ư cho biết, việc việc hỗ trợ xây dựng phòng học và bếp ăn tại 2 điểm trường trên nhằm tạo điều kiện phục vụ cho giáo viên, góp phần mang đến một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ tại đây.

UBND H.Mường La trao Bằng tri ân tấm lòng vàng đến chư Tăng, Phật tử

UBND H.Mường La trao Bằng tri ân tấm lòng vàng đến chư Tăng, Phật tử

Nhân dịp này, Ban Văn hóa T.Ư, các tổ chức, cá nhân còn trao tặng các em học sinh sách vở, đồ dùng học tập,... để giúp các em có thể học tập hiệu quả hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày